MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng cây sưa đỏ tiền tỉ ven Hồ Gươm

Thanh Vân LDO | 16/01/2022 15:44

Hà Nội - Quanh khu vực Hồ Gươm là một hàng cây xanh có tuổi đời lớn, nhưng ít ai biết tại đây trồng một loại cây quý như vàng - Sưa đỏ. Hàng sưa đỏ này trị giá tiền tỉ, hàng ngày phủ bóng lên mặt hồ Gươm.

Tại bờ hồ Hồ Gươm, đoạn trước Đền Ngọc Sơn, có hàng cây sưa đỏ rất quý hiếm, trong đó có cây đã hơn 100 tuổi.
Lâu nay, sưa đỏ vẫn được ví như báu vật hay "khối vàng lộ tiên". Mỗi cây sưa 20 năm tuổi trở lên có giá hàng chục tỉ đồng.
Sưa đỏ có giá trị kinh tế rất cao vì màu gỗ và hương thơm. Được biết, cây gỗ sưa đỏ được liệt vào nhóm 1A nghiêm cấm khai thác, mua bán vì mục đích thương mại.
Về sinh thái, sưa đỏ là loài cây ưa sáng, ưa đất sâu, dày độ ẩm cao. Phân bố ở đai độ cao tuyệt đối dưới 500m. Trong tự nhiên, sưa đỏ được tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới và rừng mưa nhiệt đới gió mùa. Ở một số nơi, để bảo vệ cây người ta phải cử người túc trực, cuốn dây thép gai. Tuy nhiên, với những cây sưa ở ven Hồ Gươm, phần lớn rất ít người để ý đến.
Chú Nghiêm, 68 tuổi là thợ chụp ảnh ven hồ cho biết: "Trước kia tôi thấy một số cây đeo biển, nhưng hình như đã gỡ từ lâu. Vì cây cao, tán rộng, lại thêm ở quanh hồ thường có lực lượng an ninh nên tôi nghĩ không thể có chuyện bị cưa trộm".
Hướng ra phía đền Ngọc Sơn có một cây sưa đỏ đã trụi lá nhiều năm. Quan sát cho thấy, phần thân gỗ khô, lớp vỏ bong tróc.
Ước tính cây sưa này đã trăm năm tuổi, đường kính của cây rộng khoảng 50cm.
Phần nhánh cây đã khô nhưng vẫn vươn dài và chắc chắn. Có người còn nhầm tưởng cây đang thay lá. "Tôi thường hay đi ra đây tập thể dục, thỉnh thoảng ngồi nghỉ tại khu vực này, tuy nhiên ít khi để ý đây là cây gì. Nhiều khi cứ nghĩ rằng nó đang thay lá nhưng hình như đã cây đã như vậy nhiều năm rồi", một người dân chia sẻ.
Theo ban quản lý Hồ Gươm, khu vực quanh Hồ và vườn hoa Lý Thái Tổ có 45 cây sưa đỏ, quý hiếm, phần lớn đều đã có tuổi đời từ rất lâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn