MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng chục nghìn khán giả đến cổ động cho Hội đua bò Bảy Núi 2022

Tạ Quang - Yến Phương LDO | 24/09/2022 12:00
An Giang - Trong không khí vui tươi của những ngày lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự.
Sáng 24.9, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 đã chính thức được khởi tranh trong không khí sôi nổi, phấn khởi nhân dịp Lễ Sene Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer, hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ Mít (Tịnh Biên, An Giang) đã thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả đến tham gia, hưởng ứng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. 
Hội đua bò năm nay diễn ra trong cả ngày 24.9, buổi sáng thi đấu vòng loại và buổi chiều thi đấu vòng chung kết. Ban tổ chức không thu phí vé vào cổng nên xung quanh bờ bao đường đua, người dân đến xem kín chỗ, trong đó có nhiều du khách từ Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác cũng đổ về Tịnh Biên.
Từ lúc cuộc đua bắt đầu thì không khí đã tưng bừng và sôi nổi với những tiếng vỗ tay, hò reo cổ động dành cho những người điều khiển các đôi bò hoặc những pha về đích gay go, quyết liệt. Làm cho địa điểm đua bò tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên trở nên nhộn nhịp hơn trong dịp lễ hội.
Lần đầu được chiêm ngưỡng những pha tranh tài quyết liệt của Hội đua bò Bảy Núi, chị Nguyễn Hồng Thơ (Cà Mau) chia sẻ, được biết hôm nay là trận chung kết của Hội đua bò Bảy Núi nên tôi cùng các bạn đã từ Cà Mau lên đây để tham dự, tại đây chúng tôi được xem những pha bức tốc gay cấn, quyết liệt và nó thật sự thỏa mãn sự mong đợi của tôi trong chuyến đi này.
 
Hội đua bò Bảy Núi năm nay có sự tham gia tranh tài của 56 đôi bò đến từ các huyện trong tỉnh An Giang, đã được tuyển chọn đại diện cho các phum sóc và xuất sắc vượt qua vòng thi đấu cấp huyện.
Trong suốt buổi thi đấu, có nhiều tình huống gây sợ hãi cho khán giả khi một số cặp bò lao thẳng về phía vị trí nhiều người ngồi bên mép đường đua.
Dịp đua bò Bảy núi cũng là cơ hội để hàng trăm nhiếp ảnh gia tới để sáng tác. Tại sân đua bò này, với những pha bức tốc đầy kịch tính cùng làn đua đủ rộng, nước và bùn tạo bóng đổ, lại càng tạo điều kiện cho các tay máy thỏa sức tác nghiệp.
Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của dân tộc Khmer Nam bộ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước.
 
Theo ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Đài PTTH An Giang, Phó trưởng Ban tổ chức, qua 26 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, ngày hội còn là một sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa thu hút sự quan tâm của du khách tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn