MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng nghìn người đổ về Đền Hàn Sơn ở Thanh Hóa để dâng hương cầu may

QUÁCH DU LDO | 29/07/2023 16:03

Thanh Hóa - Đền Hàn Sơn được xem là ngôi đền linh thiêng (ở tỉnh Thanh Hóa), những ngày diễn ra lễ hội chính, nơi đây đã đón hàng nghìn người dân và du khách đến vãn cảnh, dâng hương cầu may mắn.

This browser does not support the video element.

Video người dân, du khách đổ về Đền Hàn Sơn (ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để vãn cảnh, dâng hương cầu may. Thực hiện: Quách Du
Đền Hàn Sơn (hay còn gọi là Đền Mẫu Đệ tam hoặc là Đệ tam thoải phủ), Đền Ba Bông (hay còn gọi là Đền Cô Bơ hoặc là Cô Ba thoải phủ) ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) là những di tích lịch sử văn hóa được xây dựng cách đây hơn 500 năm. Năm 1992, hai ngôi đền này đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Ảnh: Quách Du
Hai ngôi đền này tọa lạc trên vị trí khá đặc biệt, ở khu vực ngã ba sông Mã, nơi giáp ranh giữa 5 huyện của tỉnh Thanh Hóa gồm: huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Định. Ảnh: Quách Du
Hàng năm cứ đến tháng 6 Âm lịch (tức từ ngày Mùng 1 đến ngày 12.6 Âm lịch) lại diễn ra Lễ hội Đền Hàn Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của Lao Động trong ngày 29.7 (tức 12.6 Âm lịch), hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã về đây vãn cảnh, cầu may mắn. Ảnh: Quách Du
Người dân và du khách cẩn thận chuẩn bị các đồ lễ để dâng hương. Ảnh: Quách Du
Người dân và du khách mang những đồ lễ đã chuẩn bị sẵn vào khu điện chính để dâng hương. Ảnh: Quách Du
Bên trong khu điện chính luôn trong tình trạng chật kín người. Ảnh: Quách Du
Do quá đông, nên nhiều người phải ngồi chờ bên ngoài sân đền. Ảnh: Quách Du

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Định - Chủ tịch UBND xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, trong những ngày diễn ra Lễ hội Đền Hàn Sơn, nơi đây đã đón hàng chục nghìn người dân và du khách.

“Trước khi lễ hội diễn ra, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch, huy động lực lượng và phân công cụ thể cho từng người, tổ chức triển khai bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách khi đến đây” - ông Định thông tin.

Cũng theo ông Định, trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, mặc dù lượng khách rất đông, thậm chí có thời điểm giao thông bị ùn cục bộ, tuy nhiên, do lượng trước được tình hình, lực lượng chức năng đã kịp thời phân luồng, đảm bảo thuận tiện cho bà con, du khách đi lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn