MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chủ vườn đào ở Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) mua gốc đào từ vùng cao để trồng, chăm sóc. Ảnh N.A

Hàng trăm gốc đào vùng cao được chuyển về thủ phủ đào Tết ở Hải Phòng

Đặng Luân LDO | 03/01/2021 15:10

Tại làng đào Đồng Dụ (Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng), hàng trăm gốc đào đá, đào rừng được vận chuyển về bán cho các chủ vườn để chăm sóc, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chặt phá đào rừng để đón Tết.

Sáng 3.1, ghi nhận tại làng đào Đồng Dụ - "Thủ phủ" đào Tết ở Hải Phòng, các chủ vườn tuốt lá cây đào vườn cho kịp ra hoa đợt Tết nguyên đán. Xen kẽ với các gốc đào Tết là nhiều gốc đào to, mới được trồng. Ảnh Đặng Luân
Anh Phòng - một chủ vườn đào làng Đồng Dụ cho biết, những gốc đào mới trồng, còn nguyên vải bọc được anh mua từ đầu tuần trước, mới hạ xuống đất để trồng. Những gốc đào này đều được chuyển từ Sơn La về Hải Phòng, được người dân lai ghép với giống đào vườn để cho thu hoạch những vụ sau. "Để có được cây đào dáng, thế đẹp, đều nụ, nhiều lộc, người trồng đào phải mất rất nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên nhưng gốc đào rừng thường có sức sống tốt. Nếu như đào vườn mấy 6-7 năm mới được giá thì đào rừng chỉ cần chăm bón 1-2 năm có thể bán cho khách chơi Tết được luôn" - anh Phòng cho biết. Ảnh Đặng Luân
Một người trồng đào khác ở xã Đặng Cương cho biết, mọi năm khoảng mùng 10 tháng Chạp, các chủ vườn mới lên mạn Sơn La tìm đào mua. Tuy nhiên, việc mua bán đào khó khăn hơn bởi lệnh cấm mua, bán đào rừng nên năm nay nhiều người tranh thủ đi mua và chở về từ sớm, giá đào gốc cũng vì vậy mà tăng nhẹ so với mọi năm. Mỗi gốc đào dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng, hoặc cao hơn tùy theo độ "khủng" của gốc đào.
Những gốc đào vùng cao được vận chuyển về đây đều có dáng đẹp, gốc to khỏe, sức sống tốt, bán với giá tiền triệu. Ảnh Đặng Luân
Vài ngày trước, hàng trăm gốc đào được vận chuyển về Hải Phòng bán cho các chủ vườn. Các chủ vườn đều khẳng định, việc mua bán gốc đào từ vùng cao hạn chế thấp nhất từ sau khi có lệnh cấm của Chính phủ.
Đến nay, hầu hết các gốc đào đều được "hạ thổ". Cành đào sau khi được cắt tỉa vứt ngổn ngang 2 bên đường. Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 24.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết. Ảnh Đặng Luân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn