MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít phòng dịch khi đi máy bay

Hải Nguyễn LDO | 12/05/2021 10:00

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hành khách hạn chế di chuyển, nhiều người đã mặc đồ bảo hộ y tế phòng dịch kín mít khi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân cũng đã cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Một trong những việc đó là hạn chế di chuyển khi không cần thiết.
Có mặt tại sân bay Nội Bài, PV chứng kiến cảnh vắng lặng đến bất ngờ khi trước sảnh đón nhà ga quốc nội T1 không một bóng phương tiện đưa đón hành khách.
Phía trong nhà ga quốc nội, chỉ lác đác vài ba nhóm khách lẻ đang ngồi chờ trước bảng thông báo cất hạ cánh.
Tại lối vào quầy check-in của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã đặt thông báo nhắc nhở hành khách đảm bảo công tác phòng dịch.
Đồng thời các nhân viên vệ sinh cũng tăng cường lau chùi, khử khuẩn tại các điểm có nhiều tiếp xúc.
Một nhóm khách trẻ tuổi thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi làm thủ tục check-in.
Trong khi đó, một hành khách nữ bay chặng Hà Nội – Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ y tế phòng dịch kín mít khi làm thủ tục check-in, khai báo y tế.
Hành khách nữ duy nhất làm thủ tục check-in tại sảnh hãng Bamboo Airways. Theo đại điện cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lượng hành khách qua cảng những ngày qua giảm mạnh sau đợt phùng bát dịch COVID-19 lần thứ 4.
Số liệu cho thấy, trung bình mỗi ngày lượng hành khách bay nội địa qua nhà ga T1 khoảng 50.000 lượt khách, đợt cao điểm tăng lên khoảng 64.000 lượt với 420 chuyến bay, nhưng trong 2 ngày 8-9.5.2021 lượng khách giảm xuống chỉ còn khoảng 17.000-22.000 lượt khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn