MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù được cho mở bán trở lại nhưng nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hội An vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: Thanh Chung

Hết cách ly nhiều nhà hàng ở Hội An vẫn đóng cửa

Thanh Chung LDO | 23/04/2020 18:33

Dù không thuộc diện cách ly xã hội nhưng nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hội An vẫn đóng cửa vì lượng du khách đến thưa thớt. 

Sau hơn 3 tuần cách ly xã hội, du khách đã bắt đầu trở lại phố cổ Hội An nhưng vẫn còn thưa thớt.
Theo công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày hôm nay (23.4), một số hoạt động buôn bán như quán cà phê, nhà hàng (không bán rượu bia) được phép mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hội An vẫn chưa sẵn sàng phục vụ khách sau 22 ngày cách ly xã hội.
Bà Nguyễn Thị Hồng chủ một cửa hàng ở phố cổ Hội An cho biết, gần như toàn bộ nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm... đều phải đóng cửa vì dịch COVID-19 chứ không riêng gì gia đình bà. Hoạt động buôn bán trong khu phố cổ chủ yếu là nhờ vào khách du lịch. Nhưng cả tháng nay, phố cổ gần như vắng bóng du khách thì lấy đâu ra để phục vụ. Do đó, dù không còn thuộc diện cách ly xã hội và được phép mở cửa trở lại nhưng các cơ sở kinh doanh chưa muốn bán.
Hầu hết nhà hàng, quán cà phê trên các trục đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng... vẫn còn đóng cửa.
Mở cửa hoạt động trở lại ngay ngày đầu Quảng Nam hết cách ly xã hội, một quán cà phê ở phố cổ đón tiếp lác đác vài du khách.
Du khách đã trở lại Hội An nhưng thưa thớt như hiện nay, các chủ cơ sở kinh doanh rất lo lắng vì mở cửa thì không biết bán cho ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn