MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trạng con kênh 1.100 tỉ đồng chống ô nhiễm giáp ranh Bình Dương và TPHCM

ĐÌNH TRỌNG LDO | 27/02/2024 10:50

Kênh Ba Bò được đầu tư 1.100 tỉ đồng nhằm chống ô nhiễm khu vực giáp ranh Bình Dương và TPHCM. Những năm qua, tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện, tuy nhiên người dân vẫn phải chịu khổ vì mùi hôi từ dưới kênh bốc lên.

Con kênh Ba Bò, đoạn giáp ranh thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, TPHCM. Đầu nguồn của con kênh này là các khu công nghiệp, khu dân cư ở hai thành phố Dĩ An và Thuận An của Bình Dương.
Những năm 2010, kênh Ba Bò nổi tiếng bị ô nhiễm. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2015, tỉnh đã đầu tư 345 tỉ đồng để hoàn thành cải tạo lòng kênh và làm đường ven kênh với chiều dài hơn 3 km.
Trong khi đó, phía TPHCM cũng đầu tư trên 740 tỉ đồng để cải tạo tuyến kênh Ba Bò dài 1.700 m và 865 m kênh nhánh, xây hồ điều tiết rộng 6 ha và hồ sinh học, trạm bơm.
Như vậy, cả Bình Dương và TPHCM đã đầu tư khoảng gần 1.100 tỉ đồng, kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường dọc con kênh này. Tuy nhiên, sau đó hồ điều tiết sinh học hoạt động không hiệu quả.
Những năm qua, thi thoảng kênh Ba Bò vẫn nổi bọt trắng, hôi thối. Đây là những bức ảnh chụp cuối tháng 3.2021, con kênh chảy ra đầy bọt trắng, gió thổi bay cả lên bờ.
Theo phản ánh của người dân, hai năm gần đây tình trạng ô nhiễm có giảm bớt, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông T.T.L (60 tuổi, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TPHCM) cho biết, từ giữa năm 2021 đến nay tình trạng nổi bọt không còn nghiêm trọng như trước đây.
Ghi nhận những ngày gần đây, bọt trắng giảm đi, nhưng nước vẫn còn màu nâu đen.
Mùi hôi vẫn phả vào nhà, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân gần đó.
Đáng nói, dòng nước này vẫn theo kênh Ba Bò ra rạch Vĩnh Bình rồi chảy vào sông Sài Gòn.
Người dân tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm soát chặt nguồn thải, thu gom nước thải xử lý triệt để.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đang vận hành tốt hệ thống quan trắc nước thải tự động ở 6 khu công nghiệp, trong đó có Sóng Thần I, Sóng Thần II, Đồng An. Việc này đã kiểm soát tốt hơn các nguồn thải ra kênh Ba Bò. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ nguồn thải không khắc phục và để nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn