MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trạng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ô nhiễm nghiêm trọng

THIỆN NHÂN LDO | 06/06/2024 14:16

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh của 4 tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi đang xả thải trực tiếp ra dòng sông này gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được xây dựng từ năm 1958, có tổng chiều dài hệ thống sông chính khoảng 232 km và hơn 2.000 km kênh nhánh, chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh của 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương.
Sông Cầu Bây, một nhánh của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải với chiều dài hơn 12 km từ phường Việt Hưng, Long Biên đổ ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải tại cửa xả Xuân Thụy ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, TP.Hà Nội.
Theo ghi nhận của Lao Động, nước sông Cầu Bây chuyển sang màu đen, sủi bọt trắng thường xuyên xả vào sông Bắc Hưng Hải với tần suất ngày một tăng lên khiến tình trạng ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng.
Ngoài ra, dọc sông này còn có hàng trăm cống thoát nước dân sinh chưa qua xử lý chảy ra, nước đen đặc, bốc mùi hôi thối, không có dấu hiệu sự sống của sinh vật.
Theo tìm hiểu, nhánh chính của sông Bắc Hưng Hải chạy qua những khu trồng trọt và dân cư đông đúc, tuy nhiên vì nước quá ô nhiễm khiến việc tưới tiêu, sinh hoạt của người dân hai bên bờ sông bị ảnh hưởng.
Dọc sông dòng chính Bắc Hưng Hải có hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ xả thải trực tiếp. Khu công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, có một cống Ngọc Đà xả ra dòng chính Bắc Hưng Hải.
Trong hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải hôm 14.5, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh cho rằng nguồn thải lớn gây ô nhiễm lớn xuất phát từ Hà Nội và đề nghị thành phố quyết tâm hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng này.

Trước đó, tháng 3.2024, Hưng Yên lấy 96 mẫu nước thì 84 mẫu vượt quy chuẩn cho phép về môi trường, chủ yếu là các chất hữu cơ, vi sinh như COD, BOD5, NH4, PO 3-Coliform.
Trạm bơm Như Quỳnh lấy nước từ sông Bắc Hưng Hải tưới cho đồng ruộng của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, mặt nước nổi váng kèm theo rác thải.
Trước đó, trong báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV gửi tới đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho biết, ô nhiễm nguồn nước gia tăng, cùng với sự phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa nhanh, các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gia tăng kéo theo các hoạt động xả nước thải, nhất là nước thải chưa được xử lý đã và đang tác động và gây sức ép ngày càng lớn, nghiêm trọng đến cả số lượng và chất lượng nguồn nước các sông, suối và các tầng chứa nước (lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Cầu và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải,…). Theo Bộ này, việc phục hồi, làm sống lại các “dòng sông chết” đang là một trong những vấn đề cần được ưu tiên triển khai trong những năm tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn