MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan trong ngày tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV LDO | 11/04/2024 10:36

TPHCM - Sáng 11.4, HĐXX bước vào phần tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Ngay từ sáng sớm, đoàn xe dẫn giải các bị cáo đã có mặt khuôn viên tòa án, an ninh xung quanh tòa thắt chặt.

This browser does not support the video element.

Clip hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan trong ngày tuyên án.
Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, sáng nay 11.4, TAND TPHCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, bj cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là bị cáo duy nhất bị đề nghị tổng hợp mức án là tử hình về 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKSND), bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng; bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, gian dối; chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và Ngân hàng SCB. Hơn nữa, Trương Mỹ Lan có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức; phạm tội từ 2 lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ hình đối với bị cáo.
Ngoài bị cáo Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị VKSND đề nghị án chung thân với hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bỏ qua sai phạm tại SCB. VKSND cho rằng, bị cáo Nhàn có thái độ quanh co và không thành khẩn. Vì vậy, VKSND áp dụng 2 tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn là phạm tội nhiều lần, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi là có căn cứ.
Quá trình tranh tụng, nhiều bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, từ đó tỏ ra ăn năn hối cải. Một số bị cáo đã tác động gia đình nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, sự thành khẩn của các bị cáo tại phiên tòa, đại diện VKSND đã đề nghị lại mức hình phạt theo hướng giảm nhẹ cho 22 bị cáo.
Trong đó, có bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) được VKSND giảm mức đề nghị 14-15 năm tù xuống 11-12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí và gia đình tích cực nộp khắc phục hậu quả trong phiên tòa; gia đình có truyền thống cách mạng… được VKSND đề nghị giảm từ 10-11 năm tù xuống 9-10 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan), VKSND ghi nhận việc bị cáo Cơ không tham gia quá trình điều hành SCB và Vạn Thịnh Phát; phạm tội do tin tưởng vợ; đã thành khẩn khai nhận và có nguyện vọng cùng vợ khắc phục hậu quả vụ án. VKSND giảm mức đề nghị từ 11-12 năm tù còn 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng“.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cháu ruột Trương Mỹ Lan), đề nghị giảm từ 19-20 năm xuống còn 17-18 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Trong vụ án này, VKSND đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho Ngân hàng SCB số tiền khoảng 677.000 tỉ đồng thiệt hại và lãi phát sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn