MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh dự án kè ngòi Lạt. Ảnh: Anh Tâm.

Hình ảnh dự án kè khẩn cấp ngòi Lạt sau hơn 100 ngày thi công

Tô Công - Minh Nguyễn LDO | 14/02/2023 11:13

Sau khi ngòi Lạt bị sạt lở nghiêm trọng cách đây gần 5 tháng, đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân sống 2 bên ngòi, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đầu tư dự án kè khẩn cấp.

Ngòi Lạt có hạ lưu đổ ra sông Đà, 2 bên ngòi thuộc địa bàn xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) và xã Lương Nha (huyện Thanh Sơn). Ảnh: Anh Tâm.
Cuối tháng 9.2020, 2 bờ ngòi Lạt bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân nơi đây. Ảnh: Tô Công.
Về sự việc này, Báo Lao Động đã đăng tải nhiều bài viết về tình trạng sạt lở, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng... Ảnh: Tô Công.
Sau đó, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư, xây dựng tuyến kè khẩn cấp 2 bờ ngòi Lạt, đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. Ảnh: Tô Công.
Hiện, sau hơn 100 ngày thi công, các hạng mục của dự án gần như đã hoàn thành, 2 bờ ngòi Lạt đã được kè kiên cố bởi nhiều lớp đá hộc. Ảnh: Tô Công.
Các lớp đá hộc được xếp, cố định chắc chắn bằng thép. Ảnh: Tô Công.
Cả lòng ngòi Lạt cũng đã được cố định bằng những tấm thép. Ảnh: Tô Công.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tân (83 tuổi) là hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự việc sạt lở ngòi Lạt khi mất đi đất và ngôi nhà mới xây. Ảnh: Tô Công.
Sau khi xảy ra sạt lở, cả gia đình bà Tân đã sơ tán lùi vào phía trong sinh sống cho tới hiện tại. Ảnh: Tô Công.
Ông Hà Mạnh Hải (53 tuổi, con trai bà Tâm) cho biết: Hiện tại cuộc sống của gia đình còn rất nhiều khó khăn do mất mát về tài sản quá lớn. Ngôi nhà đó là công sức cả đời của gia đình, sau khi mất đi vì sạt lở, thật sự không biết khi nào mới có thể có lại được, cả gia đình đều đang cố gắng sống tạm bợ như vậy. Ảnh: Tô Công.
Gia đình bà Tân đang gia cố thêm nơi ở bằng các miếng tôn. Ảnh: Tô Công.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khuất Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) cho biết: "Sau khi được tỉnh đầu tư xây dựng khẩn cấp tuyến kè như hiện tại, người dân rất ghi nhận và cơ bản yên tâm, không còn nhiều lo lắng về tình trạng sạt lở khi mùa mưa đến nữa. Cũng rất cảm ơn các cơ quan báo chí đã tích cực đưa tin, đồng hành với chính quyền địa phương và người dân trong thời gian qua để góp phần giúp cho ngòi Lạt có được tuyến kè kiên cố như hiện tại". Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn