MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh khu san hô nhân tạo đầu tiên của Việt Nam tại Phú Quốc

Lục Tùng - Tạ Quang LDO | 07/09/2022 08:57

Kiên Giang - Trải rộng 30ha tại vùng biển Rạch Vẹm (xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc) vùng nuôi trồng san hô nhân tạo được một doanh nghiệp tư nhân ở Phú Quốc đầu tư 20 tỉ đồng, phối hợp cùng Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện để tái tạo môi trường biển.

Trong chuyến công tác ra Đảo Ngọc Phú Quốc, chúng tôi may mắn được gia nhập đoàn công tác và ghi nhận những hình ảnh đầu tiên về vùng nuôi cấy san hô nhân tạo đầu tiên của cả nước.
Tọa lạc tại vùng biển Rạch Vẹm (Gành Dầu - TP. Phú Quốc) vùng nuôi cấy san hô nhân tạo do Công ty Ngọc Hiền phối hợp cùng Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện trên diện tích 30ha.
Được biết, tổng đầu tư cho dự án là 20 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty Ngọc Hiền.
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2020 Viện Hải dương học Nha Trang cùng Công ty Ngọc Hiền thực hiện cấy ghép khoảng 1.000 tập đoàn san hô trên giá thể ống nhựa và trụ bê tông.  
Trong đó chủ yếu là các giống san hô: Porites (san hô Phiến), Pavova (san hô khối), Acropora (san hô cành, hay còn gọi là Gạc Nai)... Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tỉ lệ sống đạt 99%. 
Ghi nhận thực tế tại hiện trường qua hệ thống máy ghi hình trong môi trường nước cho thấy san hô phát triển tốt, chứng tỏ công nghệ và môi trường nơi đây ổn định cho sự phát triển của san hô.
Đặc biệt xung quanh khu vực rạn san hô nhân tạo này có nhiều loài hải sản đến sinh sống. Chia sẻ với Lao Động, ông Hồ Phí Thủy, Giám đốc Công ty Ngọc Hiền cho biết, đây là sự trả nghĩa với vùng biển đã giúp ông đổi đời từ người thợ lặn thuê trở thành ông chủ vùng nuôi ngọc trai trên 600ha và cơ sở chế tác, kinh doanh ngọc trai quy mô gần 300 nhân viên phục vụ.
Không chỉ đầu tư nuôi cấy san hô, ông Hồ Phi Thủy còn đầu tư thả hơn 4 triệu con trai và nhiều rùa biển về với biển. Được biết, tổng chi phí này cũng lên đến trên 20 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn