MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh Nhà thờ Đức Bà sau 5 năm trùng tu

PHƯƠNG NGÂN LDO | 05/08/2022 15:17

TPHCM - Được trùng tu từ năm 2017, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023, nhưng đến nay Nhà thờ Đức Bà vẫn chưa hoàn tất việc trùng tu vì nhiều lý do khách quan.

Nhà thờ Đức Bà (số 1, Công xã Paris, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM) được xây dựng năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959 (tên gọi chính thức là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội). 
  Đây là công trình kiến trúc độc đáo từ thời Pháp do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế với phong cách kiến trúc Roman pha trộn với phong cách kiến trúc Gothic, bao gồm có thánh đường, tháp chuông và công viên bên ngoài. Do nằm ở trung tâm thành phố nên đây là địa điểm thu hút giới trẻ, khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
   Qua hơn 100 năm hình thành, Nhà thờ Đức Bà bị xuống cấp nghiêm trọng nên Tổng Giáo phận TPHCM muốn đại trùng tu lại công trình này. 
Đến năm 2017, dự án tu bổ Nhà thờ Đức Bà được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng, do Tòa Tổng Giám mục TPHCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.
Quá trình thi công tu bổ, tôn tạo phải tuân thủ quy trình chặt chẽ của Luật Di sản văn hóa và các quy định liên quan để đảm bảo tính khoa học, nguyên trạng của công trình biểu trưng thành phố. 
 Công trình đã lợp xong phần mái ngói Marseille (phần trên cùng) và các mái ngói vảy cá ở khu vực Cung thánh.
Xung quanh nhà thờ vẫn còn nhiều giàn giáo, tòa tháp phía công viên vẫn chưa thành hình.
 Theo ông  Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài nên thời gian trùng tu Nhà thờ Đức Bà sẽ kéo dài đến năm 2027, thay vì năm 2023 như dự kiến trước đây.
“Việc tháo dỡ hàng rào xung quanh Nhà thờ Đức Bà sẽ được thực hiện khi công trình tu bổ cơ bản hoàn thành” – ông Lâm Ngô Hoàng Anh, chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn