MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình hài tuyến đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội sau 2 năm được phê duyệt

Thắng Sỹ - Hà Phương LDO | 28/11/2020 17:44

Thời gian thực hiện dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục từ 2018 đến 2020. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường "đắt nhất hành tinh" ở Thủ đô vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Đường vành đai 1 Voi Phục - Hoàng Cầu có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tính đến thời điểm tháng 12.2017.
Bởi, tính trung bình mỗi một mét trên tuyến đường này có chi phí đầu tư lên tới 3,5 tỉ đồng. Chi phí xây dựng con đường này sẽ phá vỡ kỷ lục 2 “con đường đắt nhất hành tinh” trước đó.
Cụ thể, chi phí xây dựng là hơn 600 tỉ đồng, còn lại 5.800 tỉ đồng dùng để giải phóng mặt bằng.
UBND TP. Hà Nội quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) với chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m.
Thời gian thực hiện dự án từ 2018 đến 2020. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Hà Nội và vận động hỗ trợ từ những nơi khác.
Để thực hiện dự án này, hơn 2.300 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, trong đó địa bàn quận Ðống Ða là 808 hộ, địa bàn quận Ba Ðình 1.520 hộ. Nhu cầu tái định cư khoảng 2.239 căn hộ.
Sau hơn 2 năm kể từ ngày được phê duyệt, dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục "nằm bất động". Ngay cả hai hạng mục cấp bách cần làm trước là cầu vượt nút giao: Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành và cầu vượt nút giao Giảng Võ - Đê La Thành cũng chưa có mặt bằng để khởi công.
Theo ghi nhận mới nhất, khu vực chợ Thành Công là một trong số rất ít khu vực bắt đầu có những bước giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động đến nay, dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Ảnh trên chụp từ tháng 10.2018, ảnh phía dưới chụp tháng 11.2020 đoạn Giảng Võ - Láng Hạ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Bản đồ tuyến đường “đắt nhất hành tinh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn