MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Park Hang-seo dự khán ở sân Hàng Đẫy để "soi giò"

HOÀI ĐAN LDO | 28/04/2019 06:36

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận Hà Nội gặp TPHCM tại vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019. 

Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo đã tiếp tục có mặt để dự khán nhằm tuyển quân cho U22 và đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc đã có mặt tại SVĐ Lạch Tray để dự khán trận Hải Phòng - Bình Dương.  Ảnh: Hải Đăng
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng cũng có mặt trên ghế VIP sân Hàng Đẫy. Ông từng là người tiền nhiệm của HLV Park Hang-seo tại ĐTQG Việt Nam.  Ảnh: Hải Đăng
Theo thống kê từ BTC trận đấu, có 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho trận đấu diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB Hà Nội đã bị Ban kỷ luật VFF phạt thi đấu trên sân không khán giả. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đã khiếu nại thành công và sân Hàng Đẫy vẫn mở cửa đón khán giả. Ảnh: Hoài Đan
Samson là người ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi ghi bàn thắng, anh đã bị đau và nằm sân. Vì thế mà màn ăn mừng đã không diễn ra. Ảnh: Hoài Đan
 Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng cùng khán giả. Ảnh: Hoài Đan
Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong và ông Lee Young-jin gặp gỡ và hỏi thăm nhau trong tư cách là những người đồng hương cùng đến Việt Nam làm bóng đá. Ảnh: Hoài Đan
 Khi được phóng viên hỏi về việc tiến cử cầu thủ cho HLV Park Hang-seo, HLV Chung Hae-seong nói: "Đó không phải là việc của tôi. Cầu thủ nào đủ trình độ sẽ được ông Park Hang-seo chọn. Tôi chỉ có thể căn dặn các cầu thủ hãy luôn thể hiện hết mình để có cơ hội". Ảnh: Hải Đăng
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cũng xuống tận sân để động viên các cầu thủ và ban huấn luyện TPHCM sau trận thua đầu tiên. Ảnh: Hoài Đan

HLV Park Hang-seo bị khán giả vây kín nên không thể xuống sân. Ông chỉ có thể chào và bắt tay các học trò của mình từ trên khán đài.

HLV Park Hang-seo bắt tay thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đây là thói quen chào hỏi học trò của ông thầy người Hàn Quốc mỗi khi đi dự khán các trận đấu tại V.League. Ông đang trong quá trình tuyển quân cho U22 và ĐTQG. Ảnh: Minh Hoàng  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn