MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa hậu H’Hen Niê mong muốn tiếp thêm tri thức cho trẻ em vùng cao

Bảo Bình - Dương Anh LDO | 15/06/2022 07:31
Từ những thư viện thân thiện, Hoa hậu H’Hen Niê mong muốn phần nào giúp trẻ em vùng cao tiếp cận nhiều hơn với tri thức, thay đổi nhận thức để có tương lai tốt đẹp hơn.
Trong khuôn khổ chương trình Room To Read, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã cùng Ngài Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Abraham Elias - Giám đốc điều hành Công ty Zim Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh ở điểm trường Sân Bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than (huyện Than Uyên, Lai Châu).
Buổi Lễ khánh thành là một phần của chương trình cộng đồng nhằm xây dựng hai thư viện và nâng cao văn hóa đọc ở Lai Châu, với một điểm thư viện còn lại tại huyện Phong Thổ.
 Ngoài trao tặng thư viện, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ban tổ chức chương trình cũng tặng nhiều phần quà như balo, sách, bút vẽ,... cho các trẻ em vùng cao.
Chia sẻ với báo Lao Động, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mong muốn cùng Đại sứ quán Israel tại Việt Nam xây dựng nhiều hơn nữa những thư viện thân thiện, để giúp các trẻ em vùng cao tiếp cận nhiều hơn với tri thức, thay đổi nhận thức để có tương lai tốt đẹp hơn.
 Sự xuất hiện của Hoa hậu sinh năm 1992 nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân huyện vùng cao Than Uyên.
 Người đẹp ăn mặc giản dị, để mặt mộc và vô tư chụp ảnh, nô đùa, trò chuyện cùng các em bé vùng cao.
Thư viện thân thiện với các đầu sách truyện thiếu nhi và thiết bị phòng đọc hoàn toàn mới được thiết kế trong công trình container, do hãng vận tải Israel ZIM tài trợ. 
 Dự kiến trong thời gian tới, chương trình Room To Read sẽ được Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Hoa hậu H'Hen Niê nhân rộng hơn ở những điểm trường vùng cao, học sinh gặp nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn