MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân LDO | 14/01/2020 17:04

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Từ chiều tối ngày 13, sáng ngày 14.1, không khí vận chuyển, mua bán hoa Tết ở trung tâm TP.Cần Thơ bắt đầu sôi nổi, nhộn nhịp. Ảnh: Thành Nhân
Dọc theo các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Văn Hoài, Châu Văn Liêm, Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn An Ninh… hoa kiểng từ các tỉnh bắt đầu đổ về tấp nập. Ảnh: Thành Nhân
Các nhà vườn cho biết, năm nay, thời tiết không thuận lợi nên người dân trồng hoa bị thất vì cây chết nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hoa Tết năm nay giá cao hơn so với năm trước. Ảnh: Thành Nhân
Khu vực bến Ninh Kiều là sôi nổi nhất với hàng trăm gian hàng bày bán nhiều loại hoa kiểng đa dạng về chủng loại. Trong đó chủ lực là ly (bách hợp), pha lê, mai vàng, vạn thọ, cúc, dạ yến thảo, xương rồng,... Ảnh: Thành Nhân
Anh Phương Thanh Tuấn (quê TP.Cần Thơ), chủ sạp hoa kiểng nằm trên đường Hai Bà Trưng, TP.Cần Thơ cho biết thị trường cây kiểng năm nay nhộn nhịp hơn năm rồi. Năm nay, anh đã vận chuyển cây phát tài giáng long mua từ Hà Nội về gia công vào chậu và để bán ở TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Đặc biệt là dừa tươi dát vàng, phát tài giáng long và mai đỏ được vận chuyển từ tỉnh khác về bán ở TP.Cần Thơ. Giá mỗi chậu mai đỏ với giá trung bình 500.000 đồng, còn phát tài giáng long có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Ảnh: Thành Nhân
Chị Nguyễn Như Nguyện (quê ở Vĩnh Long) cho biết: Mặc dù cuối năm bận rộn nhưng hôm nay phải tranh thủ mua đồ trang trí nhà cửa sớm. 2 chậu hoa giấy mới mua với giá 1,5 triệu đồng. Tuy giá cây kiểng năm nay cao hơn năm trước nhưng gia đình cũng sẵn sàng “móc túi” mua sắm để đón một năm mới an lành. Ảnh: Thành Nhân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn