MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh đi thi cuối học kỳ 2 dưới cái nắng "đổ lửa"

Minh Ánh - Tạ Quang LDO | 13/05/2021 15:28
Đến trường từ 5 rưỡi sáng hay 12h trưa, vội vàng ôn lại bài, vở. Đó là hình ảnh những em học sinh các cấp tại TP.Cần Thơ. Từ 11-14.5, các cơ sở giáo dục tại Cần Thơ gấp rút cho học sinh thi cuối học kỳ 2, nhiều ca thi được tổ chức liên tục, chia đều giữa các khối để giúp các em đảm bảo hoàn thành kỳ thi sớm.
Từ ngày 11.5, một số trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ đã bắt đầu tổ chức kỳ thi cho các em học sinh. Bên cạnh việc đảm bảo cho kỳ thi cho các em được minh bạch, công bằng, các nhà trường cũng rất chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh.
Các em học sinh khi đến trường đều được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn,...
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5h30 sáng, trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng đã xuất hiện tại trường, cùng nhau ôn tập lại bài, vở chuẩn bị cho kỳ thi.
Theo ghi nhận của Lao Động, dù khá bối rối khi nhận lịch thi khá bất ngờ song các em học sinh vẫn bình tĩnh vượt qua tốt kỳ thi. Em Nguyễn Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 11 cho biết, bản thân em đã có sự chuẩn bị từ trước nên không bị động trước thông tin về lịch thi. "Tới lúc thi thì em chỉ cần ôn, luyện tập lại kiến thức là được", Bảo chia sẻ.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các cơ sở giáo dục phải nhanh chóng hoàn thiện kỳ thi cuối kỳ 2 trước ngày 15.5. Vì vậy, các ca thi được tổ chức liên tục cho các khối lớp. Ghi nhận của Lao Động, thời gian thi buổi chiều, các em học sinh đến rất sớm, có em đến trường từ 12h trưa để cùng bạn ôn tập lại kiến thức.
Nhiệt độ đạt đỉnh tại Cần Thơ ghi nhận được là 34 độ C, nhiệt độ cảm nhận là 43-45 độ C. Cái nắng "cháy da, cháy thịt".
Dù trời nóng bức nhưng các em học sinh vẫn rất chăm chỉ, cùng ôn tập lại bài vở. Em Đ.M.T cho biết: "Chúng em cũng cảm thấy rất nóng, nhưng chịu khó một chút để cùng ôn lại bài vở với các bạn".
Kết thúc 2 ngày thi, phần lớn các cơ sở giáo dục đã hoàn thành kỳ thi. Học sinh cũng đánh giá kỳ thi lần này cũng không quá khó, phần lớn các em đều rất tự tin. “Em rất tự tin bài thi ngày hôm nay của em, vì bản thân em có sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức cũng như được các thầy cô ôn tập cho rất đầy đủ“, em Phạm Ngọc Anh Thư, Bình Thuỷ, Cần Thơ cho biết.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn