MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hơn 38 giờ chiếu soi từng vật thể trên sông Tiền tìm công nhân mất tích

Thành Nhân LDO | 02/10/2022 10:25
Hơn 38 giờ sau vụ tai nạn xảy ra tại tháp trụ T16 của cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long khiến một công nhân rơi xuống Sông Tiền mất tích, các công nhân và lực lượng cứu hộ đã huy động phương tiện ngày đêm soi chiếu từng vật thể nghi vấn trên sông Tiền nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích.

This browser does not support the video element.

Hơn 38 giờ sau khi một công nhân rơi xuống sông Tiền mất tích xảy ra tại tháp trụ T16 của cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long, lực lượng đã dùng các phương tiện nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích. Ảnh: Th.N
Mọi vật thể có nghi vấn trên dòng sông Tiền đều được lực lượng tham gia tìm kiếm dùng đèn pin chiếu soi, quan sát kỹ.
 Dòng nước trên sông Tiền chảy xiết khiến công tác tìm kiếm đến nay cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: Th.N
 Vị trí trong ảnh cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến công nhân mất tích vào chiều ngày 30.9.2022 khoảng 4km.
Ngày cũng như đêm lực lượng vẫn nỗ lực ra sức tìm kiếm công nhân mất tích. Ai cũng mong kỳ tích sẽ xuất hiện.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Đỗ Minh Đạt (ngụ ở tỉnh Thanh Hóa) là công nhân thi công công trường cầu Mỹ Thuận 2 cho biết, từ lúc xảy ra vụ việc anh C. mất tích, anh em công nhân ở đây ai cũng buồn. “Trong đêm đầu tiên khi xảy ra vụ việc, lực lượng đã dùng các phương tiện điều khiển trên sông Tiền tham gia tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng còn được hỗ trợ thiết bị máy quét. Nhưng do dòng nước chảy quá xiết khiến công tác tìm kiếm đến nay cũng gặp khá nhiều khó khăn”, anh Đạt cho biết thêm.
Hiện trường vụ tai nạn công nhân mất tích nằm trên sông Tiền. Sông sâu cộng với nước chảy xiết, đến sáng ngày 2.10.2022, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn