MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Huỳnh Như và Top 12 cầu thủ đáng xem tại Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFC) LDO | 19/01/2022 12:27
Tiền đạo Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 12 cầu thủ nổi bật của Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022, được Liên đoàn bóng đá Châu Á điểm mặt. 
Ashlata Devi (Ấn Độ): Với hơn 50 lần khoác áo tuyển quốc gia, Devi là 1 trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển nữ Ấn Độ. Với vai trò đội trưởng, cô có đóng góp lớn trong thành công của những chú "Hổ xanh" trong thời gian qua. Năm 2019, Devi từng nằm trong Top 3 đề cử Cầu thủ nữ hay nhất của AFC. Devi là niềm hy vọng lớn của tuyển Ấn Độ với mục tiêu vượt qua vòng bảng Cúp Châu Á 2022 trên sân nhà, qua đó hướng đến tấm vé dự World Cup 2023.
Wang Shuang (Trung Quốc): Wang Shuang chưa bước qua tuổi 27 nhưng đã có 109 trận khoác áo tuyển Trung Quốc, ghi 34 bàn. Tiền vệ trung tâm này là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Trung Quốc trong gần 1 thập niên qua. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật tốt, Wang Shuang được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà chấm dứt chuỗi 16 năm không danh hiệu ở sân chơi châu lục. 
Lai Li-chin (Đài Loan, Trung Quốc): Đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) từng là thế lực của bóng đá Châu Á với 3 lần vô địch trong quá khứ. Tuy nhiên gần 2 thập niên qua, họ đã đi xuống. Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022 là lần đầu tiên Đài Loan góp mặt kể từ năm 2008. Thành tích đó có đóng góp lớn của tiền đạo kỳ cựu Lai Li-chin, người ghi 3 bàn tại vòng loại.
Hajar Dabbaghi (Iran): Nữ tiền đạo 23 tuổi là ngôi sao sáng của các đội tuyển Iran, trên hành trình vươn mình mạnh mẽ ở bóng đá châu lục. Cô đã ghi 5 bàn trong 8 trận khoác áo tuyển quốc gia. Sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng dứt điểm đa dạng, Dabbaghi sẽ là mối đe dọa thường trực cho các đối thủ của Iran.
Sam Kerr (Australia): Nữ tiền đạo sinh năm 1993 này là 1 trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nữ. Sam Kerr đã ghi 49 bàn trong 104 trận khoác áo tuyển nữ Australia. Cô đang trên đường phá vỡ hàng loạt kỷ lục của bản thân tại Cúp bóng đá nữ Châu Á năm nay và cùng đội nhà chinh phục ngôi vô địch châu lục.
Taneekarn Dangda (Thái Lan): Nữ tiền đạo này là em gái của chân sút nổi tiếng Teerasil Dangda ở đội tuyển nam Thái Lan. Cô là nữ tiền đạo chủ lực của đội nữ Thái Lan trong 1 thập kỷ qua. Taneekarn Dangda cùng đồng đội đang hướng đến việc lần thứ 3 liên tiếp giành vé dự World Cup thông qua Cúp bóng đá Châu Á 2022.
Sarina Bolden (Philippines): Bolden có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo. Cô sinh ra ở California (Mỹ), nhưng mang trong mình dòng máu Philippines và đại diện cho đội bóng Đông Nam Á hơn 4 năm qua. Bolde cùng các đồng đội đặt quyết tâm rất cao tại giải đấu năm nay, với mục tiêu giành tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Zahra Muzdalifah (Indonesia): Zahra Muzdalifah mới 20 tuổi nhưng là một trong những ngôi sao sáng nhất của tuyển nữ Indonesia trong vài năm qua. Cô ra mắt đội bóng xứ vạn đảo khi mới 17 tuổi và liên tục ghi bàn ở các giải quốc tế. Zahra là thần tượng tại quê hương. Instagram của cô có đến hơn 1 triệu người theo dõi. Cúp bóng đá nữ Châu Á là cơ hội để cô và đồng đội chứng tỏ khả năng của mình, cho thấy sự đi lên của bóng đá nữ Indonesia.
Yui Hasegawa (Nhật Bản): Tiền vệ sinh năm 1997 là thành viên trụ cột của thế hệ mới của tuyển Nhật Bản với mục tiêu tái hiện vinh quang như tại World Cup 2011. Hasegawa từng vô địch U17 thế giới năm 2014. Đến nay, cô đã khoác áo đội nhà 45 trận, ghi 9 bàn. Ngôi sao của đội nữ West Ham đặt mục tiêu cùng đội nhà vô địch Châu Á lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Getty
Ji So-yun: Ngôi sao sinh năm 1991 là 1 trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Cô tạo ra ảnh hưởng lớn tại câu lạc bộ Chelsea khi cùng đội đoạt 10 danh hiệu trong 8 năm qua. Tại tuyển nữ Hàn Quốc, Ji So-yun đã có hơn 100 lần khoác áo tuyển, ghi 61 bàn thắng. Mục tiêu của cô là chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của đội nhà ở sân chơi châu lục. Ảnh: Getty
Huỳnh Như (tuyển Việt Nam): Với hơn 50 bàn cho tuyển Việt Nam, Huỳnh Như là ngôi sao sáng nhất của tuyển nữ Việt Nam trong vài năm qua. Cô đã cùng đội gặt hái những vinh quang tại SEA Games, AFF Cup... Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất của cô cùng đội nhà là phấn đấu giành vé dự World Cup 2023.
Win Theingi Tun (Myanmar): Khoác áo tuyển Myanmar từ năm 2017, Theingi Tun đã ghi đến 53 bàn trong 57 trận. Cô là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển nữ Myanmar với mục tiêu tạo nên bất ngờ tại Cúp Châu Á năm nay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn