MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ibrahimovic, Alexis Sanchez và những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Barca

VIỆT HÙNG LDO | 24/12/2016 11:00
Trong 16 năm qua, "Gã khổng lồ" xứ Catalunya đã từng đem về sân Nou Camp không ít những cái tên sáng giá của bóng đá thế giới, thế nhưng không phải ai trong số họ cũng tỏa sáng như kì vọng.
Thomas Vermaelen (2014-nay): Cựu trung vệ của Arsenal được đem về sân Nou Camp với hi vọng sẽ khỏa lấp đi phần này vị trí mà Puyol để lại. Tuy nhiên từ khi đến Tây Ban Nha, cầu thủ người Bỉ chấn thương liên miên và chưa có đóng góp gì đáng kể khi anh mới chỉ ra sân đúng 20 lần.
Alexander Hleb (2008-2012): Tiền vệ sáng giá 1 thời của Arsenal bỏ lại London để sang Tây Ban Nha tìm kiếm vinh quang. Tuy nhiên anh chẳng thể ghi nổi 1 bàn cho đội chủ sân Nou Camp. Dù cũng có cú ăn 3 với Barcelona nhưng chẳng ai nhớ tới Hleb nữa. Anh từng bị chính Pep gạt ra khỏi đội hình đá chung kết Champions League.
Dmytro Chygrynskiy (2009-2010): Barca từng bỏ tới 22 triệu bảng để đón Chygrynskiy về sân Nou Camp, tuy nhiên những gì mà CLB này nhận được chỉ là 2 chữ "thất vọng". Ra sân đúng 14 lần và không thể đá Champions League, Chygrynskiy đã phải trở về Nga trước khi sang tận Hy Lạp để chơi cho AEK Athens như hiện nay.
Demitrio Albertini (2004-2005): Albertini đã là huyền thoại của AC Milan và anh quyết định rời San Siro để đến Nou Camp khi đã 33 tuổi. Thế nhưng khi về dưới trướng người đồng đội cũ là Frank Rijkaard, Albertini chỉ được ra sân đúng 5 lần trước khi chấn thương và đã giải nghệ vào cuối mùa.
Zlatan Ibrahimovic (2009-2010): Siêu tiền đạo người Thụy Điển đã được Barca đem về với giá tới 40 triệu bảng kèm Samuel Eto'o. Khi ấy anh được mệnh danh là cầu thủ đắt nhất mọi thời đại và hoàn toàn đủ tầm để đá cho Barca. Thế nhưng chính cái tôi quá lớn và những mâu thuẫn với Pep và Messi đã khiến Ibra phải cuốn gói sau đúng 1 mùa giải.
Cesc Fabregas (2011-2014): Rời Arsenal khi vẫn còn là đội trưởng của CLB, Cesc trở về nơi đã đào tạo mình là Barcelona với kì vọng anh dần có thể thay thế được vai trò của Xavi. Tuy nhiên đến trước khi Xavi sang Qatar thi đấu, Cesc vẫn không thoát khỏi cái bóng quá lớn của người đàn anh và không được tin tưởng nhiều. Anh rời Barca để đến Chelsea sau 3 năm chịu kiếp dự bị.
Ibrahim Afellay (2010-2015): Khi đang là sao của PSV, cầu thủ người Hà Lan đã khiến Barca phải vất vả đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ để có được anh. Thế nhưng trong 5 năm ở sân Nou Camp, Afellay được ra sân đúng 35 lần. Anh bị cho mượn 2 lần trước khi bị bán đứt cho Stoke.
Ricardo Quaresma (2003-2004): Được coi là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha khi đó, Barca đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức để đón Quaresma về với mong muốn tạo thành cặp song sát kinh hoàng với Ronaldinho. Tuy nhiên 1 bàn thắng sau 28 lần ra sân đã khiến Quaresma bị đem vào làm 1 phần trong bản hợp đồng Barca mua Deco năm 2004.
Alex Song (2012-2016): Song chỉ xuất hiện đầy đủ duy nhất 1 mùa giải trong 4 năm thuộc biên chế Barcelona trước khi anh bị đem cho West Ham mượn tới 2 lần. Khoảng thời gian ở sân Nou Camp của Song rất tệ hại và điển hình là hành vi đẩy ngã Puyol để cướp cúp vô địch khi Puyol đang giương cao nó để tri ân người đồng đội Eric Abidal.
Alexis Sanchez (2011-2014): Barca từng đấu tay đôi để hạ M.U trong cuộc đua giành chữ ký của cựu tiền đạo Udinese. Tài năng của Sanchez chưa bao giờ bị phủ nhận, tuy nhiên chính việc anh không thể cạnh tranh nổi với Messi đã khiến tiền đạo này phải ra đi. Người thay thế anh chính là Luis Suarez.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn