MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” cảnh báo Mỹ trong cuộc duyệt binh rầm rộ

Khánh Minh LDO | 23/09/2019 16:53

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” để thị uy đồng thời ngầm cảnh báo Mỹ và phương Tây “tránh xa” vùng Vịnh trong cuộc duyệt binh hùng hậu hôm 22.9.

Cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran nhằm đánh dấu cuộc chiến tranh Iraq năm 1980. Ảnh: EPA
Cuộc duyệt binh rầm rộ có sự tham gia của xe tăng, xe bọc thép, máy bay do thám và tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr được cho là có tầm bắn 2.000km. Ảnh: AFP
Tên lửa tham gia cuộc duyệt binh. Ảnh: Anadolu
Tổng thống Hassan Rouhani chỉ trích sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh và tuyên bố Iran sẽ đưa ra kế hoạch hoà bình, sau khi Mỹ điều quân đến khu vực. Ảnh: AFP
Hàng trăm binh sĩ tham gia cuộc duyệt binh. Ảnh: Anadolu
Lực lượng dân quân Turkmen Basij. Ảnh: EPA
Tổng thống Hassan Rouhani ngồi trên lễ đài chứng kiến cuộc duyệt binh. Ảnh: Anadolu
Binh sĩ, tên lửa, xe tăng diễu qua lễ đài. Ảnh: Anadolu
Các lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: Reuters
Tổng thống Rouhani tuyên bố “các lực lượng nước ngoài có thể gây rắc rối và mất an ninh cho người dân Iran và khu vực” trong bài phát biểu tại buổi duyệt binh. Ảnh: Anadolu
Hoạt động duyệt binh diễn ra trên khắp cả nước Iran, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh: EPA
Lực lượng dân quân Arab Basij cũng tham gia duyệt binh. Ảnh: AFP
Xe tăng và tên lửa phô diễn sức mạnh quân sự của Iran. Ảnh: Anadolu
Ảnh: Anadolu
Căng thẳng khu vực gia tăng kể từ sau các vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Saudi Arabia mà Mỹ và Saudi Arabia quy trách nhiệm cho Iran. Ảnh: Anadolu
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn