MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khắc phục tình trạng rác thải ngập ngụa tại kè hồ trăm tỉ ngay Phố Ẩm thực

YẾN PHƯƠNG LDO | 23/03/2023 17:09
Sau những phản ánh về tình trạng ô nhiễm rác thải triền miên tại hồ Búng Xáng (Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ dân sống quanh khu vực. Đến nay, tình trạng này đã dần được khắc phục, trả lại môi trường sạch sẽ, không khí trong lành cho người dân.
Hồ Búng Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) là hồ điều tiết nước lớn nhất của TP Cần Thơ và hiện tuyến đường quanh hồ đã được quy hoạch Phố Ẩm thực. Dự án hồ Búng Xáng do Ban quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 220 tỉ đồng.
Tuy nhiên, suốt thời gian dài qua, rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại ngập ngụa ở khu vực quanh hồ, khiến cho dự án trăm tỉ này trở thành túi chứa rác ngay trung tâm thành phố, gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị, khó khăn cho việc kinh doanh, mua bán của người dân.
Sau những phản ánh của Lao Động về tình trạng này, đến nay cơ quan chức năng đã huy động các đơn vị tiến hành thu gom rác, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ Búng Xáng.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, quận đã nhận được thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại hồ Búng Xáng, nhưng công trình cải tạo hồ Búng Xáng do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa bàn giao về cho quận quản lý. Vì thế, quận chưa thể tổ chức đấu thầu cho đơn vị thu gom rác ở đây.
“Hiện tại, quận chỉ có thể huy động đơn vị phường An Khánh, cùng các tổ chức đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu vực hồ cho sạch sẽ, phân loại rác và xây dựng mỹ quan đô thị, khắc phục ô nhiễm cho bà con, chứ chưa có phương án xử lý triệt để khác”, ông Ánh nói.
Ghi nhận của Lao Động ngày 23.3, tại khu vực quanh hồ Búng Xáng, không còn cảnh rác thải tồn đọng đầy ứ dài vài trăm mét như trước đây, mùi hôi thối nồng nặc từ phía dưới hồ bốc lên đã giảm hẳn, nguồn nước cũng không còn đen và đục ngàu, tình trạng ô nhiễm môi trường dần được cải thiện.
Tất cả các loại rác thải ở ven hồ đều được các đơn vị dọn dẹp sạch sẽ, thu gom lên bờ để chuẩn bị đem về nhà máy xử lý.
Chị Thiên Trang (28 tuổi, chủ quán ăn tại khu vực hồ Búng Xáng) chia sẻ, tình trạng ô nhiễm rác thải ở đây diễn ra triền miên rất phức tạp, tạo mùi hôi khó chịu và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình chị. Sau khi được các đơn vị dọn dẹp, giờ tình trạng này đã cải thiện được rất nhiều, mọi người tới đây ăn uống, sinh hoạt, thể dục cũng được thoải mái và dễ chịu hơn.
 Hiện nay, tuyến Phố Ẩm thực hồ Búng Xáng quy tụ trên 100 quán ăn, uống, giải trí, hoạt động sầm uất và sôi nổi mỗi đêm. Đây là khu ẩm thực thứ 3 mà TP Cần Thơ quy hoạch để phục vụ cho đề án phát triển kinh tế đêm. Vì thế, việc xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, tạo mĩ quan đô thị nơi đây là điều cần được đầu tư và chú trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn