MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khám phá khu đền thờ - lăng mộ bằng đá hơn 400 năm tuổi ở xứ Thanh

QUÁCH DU LDO | 12/03/2023 08:00
Thanh Hóa - Khu đền thờ Phúc Khê Tướng công Nguyễn Văn Nghi (ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) thờ người thầy từng dạy học cho 2 đời vua. Trải qua hơn 400 năm, khu đền thờ làm bằng đá này vẫn được bảo tồn khá vẹn nguyên.
Theo tài liệu ghi chép lại, đền thờ Nguyễn Văn Nghi được xây dựng từ năm 1617 (thời vua Lê Kính Tông). Đến năm 1628, con trai thứ hai của ông là Binh bộ thượng thư Đăng quận công Nguyễn Khải đã mở rộng thêm quy mô kiến trúc. Ảnh: Quách Du 
Tiếp đó đến năm 1632, toàn bộ khu đền thờ - lăng mộ được tu bổ hoàn chỉnh. Ảnh: Quách Du
Khu đền thờ - lăng mộ Phúc Khê Tướng công Nguyễn Văn Nghi với tổng diện tích gần 4ha bao gồm nhiều thành phần kiến trúc, được bố trí theo kiểu “Nội công ngoại quốc“, gồm 2 vòng thành khép kín. Ảnh: Quách Du
Bên trong thành nội là các cụm kiến trúc gỗ được xây dựng theo hình chữ “Công“, chữ “Tam“, chữ “Nhị” và “Nhất” tiêu biểu cho lối kiến trúc thời hậu Lê. Ảnh: Quách Du
Giếng đá cổ trong khu di tích đã tồn tại vẹn nguyên sau hàng trăm năm. Ảnh: Quách Du
Bức tường thành được xây dựng bởi rất nhiều tảng đá nguyên khối xếp chồng lên nhau. Ảnh: Quách Du
Toàn bộ đường dẫn từ ngoài vào trong được lát bằng đá tảng, hai bên là hàng chó đá, ngựa đá và voi đá. Ảnh: Quách Du
Ông Nguyễn Xuân Lọc (trú tại xã Đông Thanh - là người trông đền thờ) cho biết, vào các ngày lễ tết, nơi đây đón rất nhiều người dân, du khách đến thăm quan và dâng hương. Đặc biệt, trước mỗi kỳ thi, các cháu học sinh trong vùng thường đến dâng hương cầu may mắn, đỗ đạt cao trong thi cử. Ảnh: Quách Du

Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (SN 1515, ở làng Ngọc Bội cũ, nay là xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn). Năm 39 tuổi, tại khoa thi Giáp Dần (1554, thời vua Lê Trung Tông), ông thi đỗ Nhất giáp Chế khoa. Ông là người trực tiếp hầu giảng 2 vị vua là Lê Anh Tông và Lê Thế Tông. Sau này khi ông mất (năm 1584), khu đền thờ đã được dựng lên và người dân thường gọi nơi đây là đền thờ “người thầy của 2 đời vua”.

Năm 1990 đền thờ Nguyễn Văn Nghi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn