MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao nguyên đá Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được biết đến như một Hà Giang thu nhỏ với trên 70% diện tích là núi đá và nhiều nét hoang sơ, huyền bí. Ảnh: Văn Thành Chương

Khám phá một "Hà Giang nhỏ" giữa lòng Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 26/04/2022 11:25
Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được ví như một Hà Giang thu nhỏ bởi nhiều sự tương đồng với hệ thống danh lam thắng cảnh rất nguyên sơ và huyền bí. 
Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Điện Biên, với trên 70% diện tích tự nhiên là núi đá, Tủa Chùa có tiềm năng du lịch rất lớn bởi một nền văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc còn được gìn giữ khá nguyên vẹn.
Đặc biệt là hệ thống hang động dày đặc với những vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và vô cùng độc đáo.
Như Hang động Hấu Chua tại xã Sín Chải gắn với sự tích liên quan đến nơi ở của rồng, bên trong có hàng triệu quả “trứng hóa thạch” nên người dân còn gọi là “Hang rồng“. Hay các hang động: Pơ Rang Ky ở xã Huổi Só và Khó Chua La, Xá Nhè ở xã Xá Nhè với hệ thống nhũ đá vô cùng độc đáo đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, Tủa Chùa còn có hệ thống ruộng bậc thang kỳ vĩ đặc trưng của nền văn hóa trồng lúa nước trên đất dốc.
Khu ruộng bậc thang với các vòng tròn đồng tâm ở xã Huổi Só là một “thiết kế” rất độc đáo và đã trở thành thắng cảnh thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.
Ngoài ra, Tủa Chùa còn có hệ thống chợ phiên vùng cao được duy trì khá tự nhiên từ nhiều đời nay. Các chợ như Tả Sìn Thàng, Huổi Só họp luôn phiên 3 ngày 1 lần theo các ngày: Tý, Ngọ, Mão, Dậu... Riêng chợ phiên thị trấn họp vào tối thứ 7 và ngày Chủ nhật.
Đến đây, du khách còn có cơ hội được tham quan vùng chè cổ thụ với gần 4.000 cây chè Shan Tuyết, trong đó có 100 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Hay du khách cũng có thể khám phá cao nguyên đá Tả Phìn, trong đó có di tích Thành Vàng Lồng nổi tiếng được xây dựng hoàn toàn bằng đá.
Hoặc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thung lũng thơ mộng với tầng tầng núi đá trải dài vút tầm mắt đầy mê hoặc.
Nhiều du khách còn bị cuốn hút bởi một nền văn hóa đa dạng, với những nếp sinh hoạt, sản xuất còn chưa có sự tác động nhiều của nền công nghiệp.
Đặc biệt là cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao ở Huổi Só.
Sự thân thiện, mến khách cùng với sự đa dạng về tiềm năng, lợi thế, cao nguyên đá Tủa Chùa đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình của du khách khi đến Điện Biên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn