MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khám phá nơi những ấn phẩm Báo Lao Động ra đời

Khám phá nơi những ấn phẩm Báo Lao Động ra đời

Việt Anh - Hoàng Xuyến LDO | 14/08/2024 19:00

Để những tờ Báo Lao Động "nóng hổi" tới tay bạn đọc mỗi sáng, xưởng in của Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam luôn phải sáng đèn mỗi đêm.

Xưởng in Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam được đặt tại KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là nơi những ấn phẩm của Báo Lao Động được ra đời, có thể kể đến Báo Lao Động hàng ngày, Lao Động cuối tuần, hay các số báo đặc biệt...
Phòng chế bản là bộ phận đầu tiên tiếp nhận file in từ Báo Lao Động, sau khi xử lý file trên máy tính, những file báo sẽ được chuyển vào khuôn để tạo ra bản in kẽm. "Cái khó của khâu này là phải đảm bảo đúng thời gian ra bản in kẽm để chuyển tới bộ phận tiếp theo, nếu chúng tôi làm chậm, toàn bộ dây chuyền phía sau sẽ mất thời gian chờ đợi", anh Nguyễn Thiện Hà, bộ phận chế bản chia sẻ.
Đây là bản in kẽm (phôi báo) khi đã được đi qua máy ghi và máy hiện. Sau quá trình này, những phần tử không cần thiết trên báo đã bị hủy, chỉ còn ảnh và chữ được giữ lại.
Bộ phận máy in cuộn là nơi tiếp nhận những phôi báo in hoàn chỉnh để thực hiện quá trình in ấn.
Những người thợ in báo đang gấp rút lắp phôi báo vào máy.
Bộ phận máy in cuộn có tất cả 8 người, trong đó, có một kíp 3 người làm ban ngày chuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy. Còn kíp ban đêm có 5 người, cùng nhau in báo từ 20 giờ cho đến khi kết thúc.
Để những tờ báo in được in ra đúng bố cục, đúng màu sắc, những người thợ luôn phải đặt sự khéo léo và cái tâm vào nghề. Anh Lương Quang Toản (bộ phận máy in cuộn) cho biết, trước khi máy chạy, anh phải cùng các nhân viên khác kiểm tra máy móc, đổ màu.
Phía bên trên máy in cuộn, một thợ in đang tiến hành nạp giấy theo dây chuyền.
Sau khi chuẩn bị xong mọi công đoạn, công tác vận hành máy in được bắt đầu.
Qua những cỗ máy khổng lồ, từng tờ báo in với đủ loại màu sắc đã xuất hiện.
Báo in chạy ra theo dây chuyền, mỗi người một nhiệm vụ, người kiểm tra màu, người kiểm tra bố cục, người xếp báo, người buộc báo.
Chị Lê Thị Hương, làm ở bộ phận lồng báo cho biết, công việc của chị chủ yếu là buộc báo, xếp báo lên kệ để người vận chuyển đi giao. Dù không đòi hỏi trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao, nhưng công việc của chị Hương là công việc không thể thiếu trong quy trình xuất bản báo in.
Công việc tại xưởng in có đặc thù làm đêm, phải tiếp xúc với nhiều vật liệu độc hại, nhưng những người thợ ở đây vẫn kiên trì với nghề, hăng say làm việc để cho ra đời những sản phẩm báo in chất lượng nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn