MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khẩn trương phá bỏ các ban thờ xây lem nhem trong khu di tích quốc gia

QUÁCH DU LDO | 16/03/2023 13:51

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ xâm hại khu di tích quốc gia động Hồ Công (ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), lực lượng chức năng huyện này đã khẩn trương cho phá dỡ các hạng mục vi phạm, di chuyển các pho tượng ra khỏi khu vực động. 

Theo đó năm 2009, động Hồ Công (ở huyện Vinh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều bài thơ được khắc trên vách đá của vua Lê, chúa Trịnh và nhiều danh sĩ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực động đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ảnh: Quách Du
Cụ thể, tại đây cho xây dựng nhiều hạng mục, kê đặt các pho tượng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của Lao Động, ngay trong sáng ngày 16.3, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Lộc đã huy động lực lượng tiến hành phá dỡ đối với các hạng mục vi phạm, di chuyển những pho tượng ra khỏi khu vực động, trả lại nguyên trạng ban đầu. Ảnh: Quách Du
Cũng trong sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp về động Hồ Công để kiểm tra, chỉ đạo xử lý việc xâm hại tại khu di tích này. Ảnh: Quách Du
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người cho xây dựng, lắp đặt các hạng mục tại động Hồ Công là sư trụ trì chùa Thông (ngôi chùa cũng nằm trong khu di tích). Ảnh: Quách Du
Khu vực đường lên động Hồ Công với rất nhiều bậc thang. Ảnh: Quách Du
Biển giới thiệu chi tết về động Hồ Công được đặt ngay trước cửa động. Ảnh: Quách Du
Trong sáng ngày 16.3, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã huy động hàng chục người tiến hành phá dỡ các hạng mục vi phạm. Ảnh: Quách Du
Các bức tượng cũng được di chuyển khỏi khu vực động và mang xuống chân núi. Ảnh: Quách Du

Động Hồ Công nằm giữa ngọn núi Xuân Đài, thuộc xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), cách Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ khoảng 5 km về hướng Đông Nam. Động có chiều dài khoảng 45m, rộng 23 m. 

Hiện nay, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều bài thơ được khắc trên vách đá của vua Lê, chúa Trịnh và nhiều danh sĩ. Năm 2009, động Hồ Công được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn