MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoảnh khắc ấn tượng tại giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2017

Sơn Tùng LDO | 26/11/2017 15:01

Giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2017 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.11 tại điểm bay Đồi Bù, (Nam Phương Tiến B, Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là giải đấu quốc tế chính thức của Việt Nam, cơ sở để tiến tới xây dựng hệ thống các giải thi đấu dù lượn hàng năm trong nước và trở thành một giải thi đấu dù lượn chính thức trong hệ thống thi đấu của các nước Đông Nam Á.

Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, Sở Văn Hóa Thể Thao thành phố Hà Nội, CLB Dù lượn Hà Nội và CLB dù lượn Vietwings Hà Nội phối hợp tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Giải được định hướng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả cao.
Điểm bay Đồi Bù, đây là điểm bay thuộc xã Nam Phương Tiến B, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chỉ cách thành phố Hà Nội khoảng 40km về phía Tây Nam.
Đồi Bù là dãy núi đẹp, với sườn thoải có độ dài khoảng 1,5km. Vào mùa gió Đông Bắc nơi đây là điểm bay lý tưởng với điều kiện thời tiết và địa hình thích hợp để bay cao, bay lâu, bay xa cũng như tổ chức thi đấu.
Việc tổ chức tại điểm bay Đồi Bù sẽ tạo thành một điểm nhấn về du lịch mạo hiểm, thể thao mạo hiểm tại địa bàn thủ đô. Thay vì phải đi xa hơn đến với những điểm bay khác, thiếu chủ động về thời tiết, an ninh, thì với điểm bay Đồi Bù, những người yêu dù lượn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã có được một điểm bay thuận lợi hơn.
Giải đấu chỉ có một nội dung thi đấu là hạ cánh chính xác.
Khi thi đấu hạ cánh chính xác, các vận động viên ghi điểm theo khoảng cách tính bằng cm, từ điểm chạm đất đầu tiên của cơ thể trong phạm vi từ mép đĩa đặt tại tâm đến điểm xa nhất là 500 cm. Vận động viên phải tiếp đất bằng chân không được để ngã và nếu bị ngã thì sẽ nhận điểm tối đa. Người chiến thắng là người đạt tổng số điểm thấp nhất.
Đây là nội dung tiêu chuẩn mà các giải quốc tế thống nhất cao về luật thi đấu.
Các vận động viên di chuyển bằng xe lên bãi cất cánh.
Vì điều kiện gió không thuận lợi nên một số thời điểm ban tổ chức phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho vận động viên tham gia thi đấu.
Trọng tài kiểm tra các thiết bị của vận động viên trước khi bước vào thi đấu.
Theo ước tính sơ bộ của BTC có ít nhất 6 đoàn Việt Nam tham dự giải đến từ khắp các CLB dù lượn trên toàn quốc.
Hơn 60 vận động viên đến từ các CLB dù lượn trong và ngoài nước đã tham gia thi đấu.
Các vận động viên chờ điều kiện gió lí tưởng để thực hiện phần thi của mình.
Giải có sự tham gia của rất đông vận động viên nữ.
Mục đích giải đấu góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn dù lượn ở Việt Nam, tạo cơ hội hoà nhập với thế giới về các môn thể thao mạo hiểm đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn