MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong quá trình hoạt động từ hàng chục năm qua, không ít lần Nhà máy ximăng Tuyên Quang gặp sự cố khiến bụi, khí thải độc hại phát tán vào môi trường. Ảnh: T.L

Khói bụi bủa vây khu dân cư quanh Nhà máy ximăng Tuyên Quang

Phong Quang - Đức Sơn LDO | 08/04/2022 06:30

Tuyên Quang - Nhà cửa, hoa màu bị nhuộm một màu trắng của khói bụi, trong khi đó những phản ánh, kiến nghị của người dân xã Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) và xã Tân Long (Yên Sơn) sống quanh Nhà máy ximăng Tuyên Quang tới cơ quan chức năng vẫn cứ kéo dài theo năm tháng.

Đường xá, cây cối khu vực quanh Nhà máy ximăng Tuyên Quang đoạn qua tổ 1, xã Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) luôn trong tình trạng bị phủ kín một màu trắng của bụi. 
Màu xanh của lá cây đã bị che phủ bởi bụi, với những người dân đã sinh sống ở đây hàng chục năm thì việc này đã không còn quá lạ lẫm. 
Ông Bùi Minh Tuân (xóm 1, xã Tràng Đà) sống ngay cạnh nhà máy xi măng Tuyên Quang cho biết, từ khi có nhà máy là có bụi, lúc nhiều lúc ít nhưng chưa khi nào môi trường được trong lành. Người dân phản ánh nhiều rồi nhưng tình trạng vẫn thế, không cải thiện được, khói bụi vẫn cứ xả vào không khí rồi theo gió bạt vào nhà cửa, cây cối. 
Ông Tuân bức xúc: "Ban ngày thì chỉ nhìn thấy làn khói mờ nhưng đêm xuống mới là lúc nhà máy xả thải khói bụi ồ ạt. Có những hôm sau một đêm thức dậy, nhà của hoa màu của người dân bị phủ bụi xi măng trắng xoá. Hoa màu thì chậm lớn, giảm năng suất, nhiều người trong xóm bị các bệnh về hô hấp, vài người ung thư phổi đã chết rồi".
Gần đó là cụm dân cư xóm 4 (xã Tân Long, Yên Sơn), vẫn là những câu chuyện về khói bụi xi măng khi có người lạ hỏi thăm. Một người dân tại đây cho biết: “Khu vực này bao quanh là núi nên khói bụi từ nhà máy xi măng thải ra không thể bay xa mà theo chiều gió quanh quẩn rồi rơi xuống khu dân cư. Ai cũng biết là độc hại nhưng kiểu sống chung với lũ rồi, chẳng lẽ bán nhà đi nơi khác ở“. 
Người dân ở đây thì chỉ mong trời mưa, bởi chỉ có mưa không khí mới trong lành dễ thở, cây cối nhà cửa mới được rửa sạch khỏi bụi xi măng. Nhưng mưa thì cũng chỉ có hạn, xong rồi đâu lại vào đấy. 
Không chỉ bụi từ ông khói nhà máy, hàng trăm lượt xe tải chở đá từ mỏ về nhà máy xi măng Tuyên Quang mỗi ngày đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. 
Những chiếc xe tải chất đầy đá không được che chắn kỹ càng đi tới đâu là nhả khói bụi tới đó. Trong suốt gần 2 tiếng có mặt tại đây vào chiều ngày 6.4, PV không hề thấy bất kỳ một xe tưới nước, rửa đường nào hoạt động. 
Quãng đường từ mỏ đá tới nhà máy xi măng Tuyên Quang chưa đầy 1km nhưng cây cối, nhà cửa ven đường của người dân bị phủ bụi trắng xoá. 
Trao đổi với PV, bà Bà Hoàng Thị Hằng, phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, tình trạng khói bụi từ nhà máy xi măng Tuyên Quang ảnh hưởng tới xóm 4 và khu vực lân cận đã tồn tại nhiều năm nay, người dân cũng phản ảnh nhiều tới chính quyền xã. Nhưng thẩm quyền của xã cũng chỉ có thể tiếp nhận và gửi tới các cơ quan cao hơn. 
Trong khi đó, khi liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Tràng Đà để nắm thông tin tình trạng trên, PV chỉ nhận được câu trả lời: “Ô nhiễm khói bụi thì đề nghị PV làm việc với nhà máy xi măng Tuyên Quang“. 

Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang được thành lập từ năm 1977 đóng trên địa bàn xã Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) và xã Tân Long (Yên Sơn).

Đầu năm 2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Xi măng Tuyên Quang.

Theo những gì được quảng cáo thì đơn vị mua lại Công ty CP Xi măng  Tuyên Quang đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng cải tạo, thay thế dây truyền, công nghệ lạc hậu. Năm 2019 đạt mức tiêu thụ 205.000 nghìn tấn xi măng và 50.000 tấn Clinker.

Tuy vậy, hiện đại đâu chưa thấy, cuộc sống của hàng trăm hộ dân các xã Tràng Đà, Tân Long vẫn đang bị bức tử từng ngày bởi hoạt động xả thải của nhà máy xi măng Tuyên Quang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn