MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khu công viên Park City 50 ha "thai nghén" hơn thập kỉ chưa thành hình

Phương Ngân - Hữu Chánh LDO | 13/06/2023 06:30

TP Hồ Chí Minh - Dự án Khu công viên giải trí đa năng Park City 50 ha (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đến nay vẫn chỉ là bãi đất xen kẽ một số nhà dân, những ao đầm nuôi thủy sản, cỏ cây um tùm, dù đã được quy hoạch hơn một thập kỷ trước.

This browser does not support the video element.

Hiện trạng dự án Khu công viên giải trí đa năng Park City (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 24.7.2009, UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định số 3550/QĐ-UBND, duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City, thuộc khu chức năng số 10 - Khu đô thị mới Nam thành phố (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Khu công viên này có tổng diện tích 50,03 ha, với chức năng là khu công viên vui chơi giải trí đa năng, bao gồm nhiều khu chức năng: Công viên công cộng, công viên chuyên đề, công viên nước, các dịch vụ thương mại, đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, tổ chức không gian xanh phục vụ khách tham quan.
Năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung chức năng căn hộ ở cao tầng. Tuy nhiên, đã hơn thập kỉ trôi qua, khu đất này vẫn chưa có công viên đa năng như được phê duyệt trước đó.
Ghi nhận của Lao Động ngày 12.6, khu đất 50 ha vẫn chỉ là bãi đất xen kẽ một số nhà dân cùng những ao đầm nuôi thủy sản, cỏ cây um tùm.
Phối cảnh dự án Khu công viên giải trí đa năng Park City.
Phía trước khu đất, dọc theo đường Nguyễn Văn Linh là bãi xe cẩu và vài căn nhà nằm xen lẫn phía trong.
Hàng loạt căn nhà tôn nằm trong khu đất quy hoạch công viên đa năng.
Theo thông tin hiển thị trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP Hồ Chí Minh, cho thấy khu đất này có chức năng là đất công viên cây xanh - thể dục thể thao, nhưng thực tế, khu đất đang được chia thành những ao nhỏ để nuôi thủy sản.
Khu đất được một số hộ dân chia thành ô để nuôi thủy sản.
Năm 2016, dự án này từng bị Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện về pháp lí thực hiện dự án; năng lực tài chính của chủ đầu tư; việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; tình hình xây dựng các công trình không phép và việc xử lí các công trình xây dựng không phép tại dự án. Kết luận thanh tra tại thời điểm đó cho thấy, UBND xã Bình Hưng chưa xử lí dứt điểm các công trình xây dựng không phép trong dự án Park City.
Trong khi TP Hồ Chí Minh thiếu trầm trọng mảng xanh, quỹ đất để xây dựng cũng bị thu hẹp, thì nhiều khu đất được quy hoạch làm công viên, xây dựng dự án vẫn để hoang hóa trong nhiều năm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và kìm hãm sự phát triển của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn