MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khu tập kết rác 14 tỉ đồng xây 5 năm chưa xong đã hoang tàn

Tô Công LDO | 13/06/2023 10:13
Phú Thọ - Khu tập kết rác thải của huyện Yên Lập được đầu tư, xây dựng từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, công trình hoang tàn, gây lãng phí.
 Những ngày giữa tháng 6, nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm đến Khu tập kết rác thải tập trung huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nơi này nằm trên một quả đồi cách trung tâm thị trấn Yên Lập khoảng 2,5km về phía Đông.
 Ghi nhận tại đây, công trình này có quy mô rộng hàng nghìn mét vuông, với nhiều hạng mục đã được xây dựng xong.
 Xung quanh công trình từ cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà vệ sinh khắp nơi cỏ cây và dây leo mọc um tùm.
 Các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, cửa kính, gạch men... vì lâu không sử dụng đều đã hoang tàn, đổ vỡ.
 Nhà chứa rác với kết cấu thép, lợp mái tôn rộng hơn 1000 mét vuông xây xong bỏ không.
 Cỏ cây phía ngoài leo vào bể tách nước, mặt bể phủ kín rong rêu.
Theo Quyết định số 1557 ngày 28.10.2016 của UBND huyện Yên Lập (Chủ đầu tư dự án), Khu tập kết rác thải tập trung huyện Yên Lập được xây dựng với mục tiêu thu gom, phân loại để vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe của nhân dân, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên không bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt.
 Dự án với diện tích sử dụng đất 1,2 hecta này có tổng dự toán được duyệt là gần 15 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 12,4 tỉ đồng.
 Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Xuân Tiến - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập cho biết, dự án Khu tập kết rác thải tập trung huyện Yên Lập được xây dựng từ năm 2017, theo thời gian thực hiện hợp đồng thi công là đến hết ngày 30.11.2018 phải hoàn thành.
 Theo ông Tiến, từ năm 2018, công trình đã hoàn thành khoảng 98% nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Lý do là vì Nhà máy điện rác Trạm Thản (tại huyện Phù Ninh) đến nay chưa hoàn thành, nên nếu đưa vào sử dụng sẽ không có "đầu ra". Cũng chính vì công trình đang phải "để đó" lâu ngày, nên đã có một số đối tượng đến tháo, phá các hạng mục, góp phần gây ra tình trạng xuống cấp như hiện tại.
 Cùng với đó, nhà thầu thi công là Công ty TNHH xây lắp Thiên Phúc chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình cho Chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán khối lượng đã hoàn thành. Vì vậy, Chủ đầu tư cũng chưa thể thanh lý hợp đồng được với nhà thầu này, dự án đang ở trong cảnh "tiến thoái lưỡng nan".
 "Nếu nhà thầu hợp tác, Chủ đầu tư đã có thể thanh lý hợp đồng, sau đó ký hợp đồng với 1 nhà thầu khác để hoàn thành số ít khối lượng công việc còn lại. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, gửi văn bản, nhưng đến nay nhà thầu không triển khai công việc, dẫn đến việc hoàn thành công trình bị chậm, gây khó khăn cho công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng" - ông Tiến cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn