MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang LDO | 15/11/2023 17:19

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Khu tái định cư Thành phố Giao lưu có 3 tòa nhà CT1 A, B, C được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Sau gần 10 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại công trình này đang xuống cấp nhanh chóng, đặc biệt là hệ thống PCCC.
Ngày 15.11, theo ghi nhận của Lao Động, hệ thống PCCC tại 3 tòa nhà thuộc khu tái định cư này đều cho thấy dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, các tủ chữa cháy không có thiết bị cứu hỏa. Đặc biệt, đường ống dẫn nước cứu hỏa bị rò rỉ dưới các tầng hầm.
Phản ánh đến Lao Động, bà Nguyễn Thị Thái (cư dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu) cho biết, gia đình bà dọn về ở từ năm 2014 nhưng từ đó đến nay gần như hệ thống PCCC không được sử dụng, không có người kiểm tra chất lượng thường xuyên và nhiều bình cứu hỏa đã hoen gỉ, phủ bụi dày đặc.
“Các tủ cứu hỏa bố trí bên ngoài tòa nhà đều không có thiết bị chữa cháy bên trong, lý do bởi bị lấy cắp. Trong khi đó, đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới tầng hầm cũng bị rò rỉ nghiêm trọng, người dân tự tay chắp vá các đoạn hở để tránh thấm dột nhưng đó cũng chỉ là phương án tạm thời”, bà Thái than thở.
Nước bị rỏ rỉ ngày đêm từ đường ống cứu hỏa.
Người dân khu tái định cư phải tự úp xô hứng nước thấm rột, nối vòi để nước chảy xuống rãnh thoát dưới hầm tòa nhà.
Cũng theo phản ánh của nhiều cư dân sống tại khu tái định cư Thành phố Giao Lưu, họ cảm thấy lo lắng khi sống trong công trình đang ngày một xuống cấp nhưng không được tu sửa. Bên cạnh đó, có một số hạng mục kiến trúc xây dựng và công trình PCCC bị sai thiết kế. Hệ thống điện bên trong chung cư chưa đảm bảo an toàn về PCCC. Chung cư này chưa niêm yết biển báo, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các tầng; không thành lập đội PCCC cơ sở; không có báo cáo kết quả kiểm tra an toàn PCCC định kỳ.
“Gần đây xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm, chứng kiến hệ thống PCCC tại nơi mình ở khiến ai cũng cảm thấy lo ngại. Đáng nói, chúng tôi về ở nhiều năm nay nhưng chưa một lần được tập huấn các kỹ năng thoát hiểm nếu có cháy nổ xảy ra”, ông Nguyễn Hoàng Lâm (cư dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu) khẳng định.
Đường ống nước cứu hỏa không hoạt động, lâu ngày đã trở thành dụng cụ treo lồng chim.
Được biết, tập thể cư dân đã nhiều lần có đơn thư khiếu nại, đề nghị, kêu cứu gửi đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan liên quan và ban quản lý tòa nhà nhưng cũng chưa nhận được phản hồi. Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do khu tái định cư dù đã đưa vào vận hành gần 10 năm qua nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thể bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.
Liên quan đến những tồn tại nêu trên, trao đổi với Lao Động, đại diện Tổ Quản lý nhà Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đô thị, thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) - thừa nhận, hệ thống PCCC hiện nay tại khu tái định cư vận hành chỉ tương đối. Một số hạng mục nhỏ lẻ liên quan đến PCCC xuất hiện tình trạng hỏng hóc vẫn được tổ quản lý tiến hành kiểm tra thường xuyên để xử lý. Ngoài ra, hiện khu vực này chưa thành lập được Ban quản trị ở chung cư, mà chỉ có một số người dân đứng ra theo hình thức tự phát để quản trị các vấn đề phát sinh. Do đó, Tổ quản lý nhà Khu đô thị Thành phố Giao lưu chưa thể bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành mới.
"Chúng tôi nhiều lần tổ chức họp với cư dân để thành lập ban quản trị, tuy nhiên chưa thể đi đến thống nhất cuối cùng. Ngoài các cơ chế và quy định hiện hành còn vướng mắc, thì trong đó, một phần do người dân sống ở khu tái định cư nên kinh phí thành lập chưa thể đáp ứng yêu cầu", vị này chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn