MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạ mắt với linh vật “ông Hổ” đa sắc thái từ bonsai dừa đón Tết Nhâm Dần

Tạ Quang LDO | 16/01/2022 08:17

Bến Tre - Tết Nhâm Dần 2022, anh Lê Hồng Quân (sinh năm 1988, huyện Châu Thành) tất bật làm bonsai dừa tạo hình linh vật “ông Hổ” đa sắc thái, đa tư thế cùng các con giáp.

Chuẩn bị bước sang năm Nhâm Dần 2022, anh Lê Hồng Quân (sinh năm 1988, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) lại tất bật với những tác phẩm bonsai dừa hình linh vật độc đáo.
Anh Quân cho biết, năm nay anh làm đủ 12 con giáp nhưng trọng tâm vẫn là linh vật hổ.
Để làm một tác phẩm hình thú, trước tiên phải bóc vỏ, cạo sạch những quả dừa khô rồi ươm mầm từ 4 tháng đến 1 năm để đạt tiêu chuẩn làm bonsai dừa. Đồng thời, tận dụng những chất liệu của cây dừa để gia công các bộ phận của linh vật rồi lắp ráp bằng thủ công.
Các bộ phận của con hổ như đầu, tai, mũi,… đều làm từ dừa khô rồi mài nhẵn, dán keo lại trước khi đánh bóng và vẽ trang trí.
Bonsai hình linh vật hổ đều có biểu cảm khuôn mặt khác nhau như vui vẻ, tâm trạng, hạnh phúc, suy tư,… khiến khách nhìn vào ngạc nhiên, thích thú.
Anh Quân chia sẻ, để có một cây dừa bonsai đẹp thì phải chọn quả dừa to, tròn, có sức sống mạnh, bầu lá đẹp.
Mỗi tác phẩm hoàn thiện được bán từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy theo số lượng con giáp, độ tuổi, dáng của cây và sự tỉ mỉ.
“Năm nay tôi chỉ làm 500 sản phẩm bonsai dừa, giảm khoảng 50% so với những năm trước vì ảnh hưởng của dịch và chủ yếu cung cấp cho khu vực miền Nam và miền Tây”, anh Quân nói.
Theo anh Quân, tác phẩm linh vật hổ năm nay mang thông điệp tượng trưng cho một năm nhiều sức mạnh để chiến thắng được đại dịch COVID-19, bên cạnh đó linh vật cũng không kém phần tự nhiên và đẹp của trái dừa quê hương Bến Tre.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn