MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng hoa đào tại TP Tuyên Quang thay áo mới đón Tết. Ảnh: Phùng Minh

Làng hoa đào thay áo mới chờ khoe sắc dịp Tết

Phùng Minh LDO | 28/11/2022 10:09

Tuyên Quang - Những vườn hoa đào cổ thụ tại phường Nông Tiến đang trong giai đoạn xuống lá. Để kịp vụ hoa đón Tết Nguyên Đán, các chủ vườn phải chăm sóc tỉ mẩn, căn chỉnh cho từng cành đào được bắt mắt nhất.

Cứ độ đầu tháng 11 âm lịch hàng năm, người dân phường Nông Tiến lại nhộn nhịp ra vườn xuống lá cho những cây đào tết. 
Để hoa ra đúng vụ, những chủ vườn phải chăm sóc tỉ mỉ, dành gần tháng trời để xuống lá cho cả trăm gốc đào. 
Bà Vũ Thị Hà (Tổ 9 phường Nông Tiến) cho biết: “Việc tỉa lá cho đào đỏi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn, nói là tuốt vậy chứ không phải cứ thò tay ra ngắt là được. Khi tuốt hết lá thì dinh dưỡng của cây sẽ tập trung vào búp nên đào sẽ nở hoa đúng thời điểm“. 
Theo bà Hà, đến tầm giữa tháng 12 âm lịch là vườn đào cổ thụ của gia đình được cho thuê hết. Có những gốc đào lớn có giá 20 đến 30 triệu đồng. Thu nhập hàng năm từ việc cho thuê đào chơi Tết từ 200 đến 300 triệu đồng. 
Thời tiết năm nay nóng nên lịch xuống lá cho hoa đào muộn hơn so với mọi năm. Mỗi cây đào lại có một lịch tuốt khác nhau. Để cho ra cây đào đẹp, hoa nở đều đúng dịp Tết là cả một quá trình chăm sóc. 
Theo kinh nghiệm từ các chủ vườn, những cành nào xấu tuốt trước bán trước, cành nào đẹp tuốt sau bán sau. Để chủ động được việc ra hoa phải phân loại, căn chỉnh thời gian xuống lá hợp lý. Có như vậy thì thời tiết nóng hay rét cũng có đào bán. 
Là chủ vườn với hơn 300 gốc đào, chị Trịnh Thị Bích Loan (phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) cho biết: “Để kịp tiến độ xuống lá cho cây đào nên thời gian này cả gia đình phải dốc toàn lực ra vườn tuốt lá. So với làm ruộng thì việc trồng đào cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Việc tết có ấm no hay không là phụ thuộc vào giai đoạn này“. 
Trong khi những người phụ nữ xuống lá cho vườn đào thì cánh đàn ông lại phụ trách việc làm chậu cảnh. 
Ông Dương Văn Thìn - Chủ tịch UBND phường Nông Tiến cho biết: "Toàn phường có hơn 150 hộ trồng đào với tổng diện tích gần 12ha. Việc trồng đào mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Từ đó, cuộc sống của người dân cũng ổn định, phát triển hơn nhiều".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn