MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làng hương cổ ở xứ Thanh tất bật vào Tết

QUÁCH DU LDO | 03/01/2024 07:51

Thanh Hóa - Những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân ở làng hương Đông Khê (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) lại trở nên tất bật hơn, ngày đêm cho “ra lò” những bó hương, nhằm phục vụ bà con gần xa đón Tết.

Theo nhiều cụ cao niên trong làng, nghề làm hương Tết ở làng Đông Khê, xã Hoằng Quỳ đã có từ bao đời nay, cách đây hàng trăm năm về trước. Ảnh: Q.D
Đây cũng được xem là làng hương cổ nhất ở xứ Thanh, có cách đây khoảng 300 năm về trước. Ảnh: Q.D
Theo người dân, trước đây gần như cả làng làm hương để bán Tết, nhưng về sau số hộ làm hương giảm đi nhiều, đến nay chỉ ít hộ duy trì với nghề truyền thống này. Ảnh: Q.D
Hàng năm, cứ độ tháng 11 Âm lịch, các hộ dân lại tất bật sản xuất những thẻ hương, chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Q.D
Ông Đoàn Văn Mậu (64 tuổi, trú tại làng Đông Khê, xã Hoằng Quỳ) cho biết, nghề làm hương tại đây được truyền từ đời này qua đời khác. Trải qua thời gian, biến thiên của lịch sử đến nay nghề này vẫn được lưu giữ. Ảnh: Q.D
Những nguyên liệu để làm hương được người dân phơi khô trước khi tiến hành trám bột. Ảnh: Q.D
Theo ông Mậu, hương làng Đông Khê làm ra có phần khác so với những nơi khác, bởi đều được làm bằng phương pháp thủ công. Vào những ngày Tết thắp hương lên có mùi nhựa cây trám thơm phức. Ảnh: Q.D
Những bó hương thành phẩm được người dân đóng gói cẩn thận, sẵn sàng phục vụ bà con gần xa đón Tết. Ảnh: Q.D

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn