MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng trồng đào lớn nhất Tuyên Quang bắt tay vào vụ cây mới ngay sau Tết.

Làng trồng đào lớn nhất Tuyên Quang vẫn hối hả sau Tết

Nguyễn Tùng LDO | 20/02/2024 11:02

Sau Tết, người dân làng trồng đào lâu đời tại phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) lại hối hả bắt tay ngay vào vụ mới mang theo kỳ vọng về một năm tươi tốt.

Mùng 10 tháng Giêng âm lịch, làng đào nông Tiến lại tất bật người đến nhưng không phải là để mua cây mà là chở đào đã cho thuê từ trước Tết trở lại vườn để tiếp tục chăm sóc cho vụ mới.
Bà Liên, chủ một vườn đào chuyên cho thuê tại tổ 9 (phường Nông Tiến) cho biết: “Vườn đào nhà tôi có hơn 100 gốc nhiều năm tuổi, chủ yếu là cho thuê với giá từ 1 đến 5 triệu trong dịp Tết. Thời điểm này vườn bắt đầu nhận lại cây từ người thuê để cắt tỉa và chăm sóc, phục hồi cho cây đào“.
Việc cắt tỉa thực hiện đúng kỹ thuật bởi những người đã có kinh nghiệm trồng đào nhiều năm. Việc này vừa giữ được sức khoẻ và dáng cho cây đào cho năm tới.
Những cây đào trơ trụi lá sau khi đã được cắt tỉa.
Những cành to sẽ được bọc ni lông vào đầu vết cắt để tránh mầm bệnh và kích thích quá trình ra mầm.
Gốc đào cũng được ủ và tưới nước thường xuyên duy trì độ ẩm và sức khoẻ cho cây.
Với những nhà vườn chuyên trồng để cắt đào cành thì cũng bắt tay vào việc ghép mắt.
Công việc này đòi hỏi kỹ thuật để những mắt ghép có thể sinh trưởng tốt.
Các bao phân được chuyển tới để ủ gốc cung cấp dinh dưỡng cho cây đào mới trồng lại.
Những năm gần đây đào huyền được nhiều người lựa chọn vào dịp Tết, người dân làng đào Nông Tiến cũng trồng loại này nhiều hơn. Nông Tiến cũng được xem là vùng trồng đào lớn nhất và lâu đời tại tỉnh Tuyên Quang.
Ông Dương Văn Thìn - Chủ tịch UBND phường Nông Tiến cho biết: “Trên địa bàn phường có khoảng 150 hộ trồng đào với tổng diện tích gần 12ha. Cây đào hiện được xem là một trong những cây trồng chủ lực với thu nhập cho người trồng từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, nhiều hộ có cuộc sống khá giả nhờ trồng đào“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn