MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làng trồng phật thủ vào vụ Tết

Nguyễn Huế LDO | 16/01/2022 14:00

Hà Nội -  Những ngày Tết đang gần kề, người dân xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) cũng bắt đầu tất bật bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất năm.

Phật thủ là loại quả được ưa chuộng dùng để bày cúng dâng bàn thờ gia tiên ngày Tết. Trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, Phật thủ với hình dáng như những ngón tay chụm lại giống bàn tay Phật, mang lại may mắn trong năm mới, tài lộc, ấm no, khỏe mạnh.
Trung bình khoảng gần 2 năm cây phật thủ sẽ được thu hoạch. Vòng đời của cây cũng chỉ 5-6 năm, vậy nên mỗi khi hết một lứa, đất sẽ được cải tạo lại vài năm trước khi đưa vào trồng lứa mới.
Thông thường, phật thủ ra hoa kết quả quanh năm, quả ra gối vụ, nhưng thu hoạch vụ chính là tháng 7 và Tết âm lịch. Mỗi cây cho từ 50 - 70 quả, thu hoạch trong ba năm.
Tùy từng loại mà giá cả phật thủ có giá dao động từ 20 nghìn đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí có những quả đẹp độc, lạ giá lên đến hàng triệu đồng một quả vẫn được các thương lái và khách hàng săn đón, đặt mua từ sớm.
Được mệnh danh là loài cây khó tính, loài cây này đòi hỏi sự chăm sóc cao, các chủ vườn cũng phải tính toán kỹ, theo dõi sát sao thời tiết.
Anh Tạ Đăng Tiến, chủ vườn phật thủ gần 4ha tại Đắc Sở cho biết: “Thời tiết năm bất ổn hơn so với mọi năm, đặc biệt là thời gian giáp Tết Nguyên đán này, cả đêm và ngày đều nhiều sương, lạnh khiến cho phật thủ không được to và nhiều “ngón tay”.
“Thời điểm này mọi năm buôn bán nhộn nhịp, sôi nổi lắm rồi, dân buôn, thương lái các tỉnh họ đua nhau đánh xe mua trước Tết khoảng 2 tháng nhưng do năm nay dịch bệnh nên đa phần bây giờ các vườn mới bắt đầu đẩy mạnh thu hoạch” - anh Tiến chia sẻ.
Những năm gần đây thì khách hàng chuyển qua mua những quả phật thủ có màu xanh nhiều hơn, nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều chủ vườn cũng đầu tư phát triển và chăm sóc các cây phật thủ bonsai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn