MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lặt quả cau, công việc nhẹ nhàng giúp người lớn tuổi kiếm thêm thu nhập

HUỲNH HIỀN LDO | 30/05/2022 18:00
Đồng Nai – Cuối tháng năm cũng là lúc bước vào đầu mùa cau, chính vì thế nghề “lặt quả cau” trở nên rất hấp dẫn đối với các lao động lớn tuổi vì tính chất công việc vừa nhẹ nhàng vừa kiếm thêm được thu nhập.
Tháng năm cũng là lúc mùa cau bắt đầu vào vụ thu hoạch, các công việc liên quan đến thu hoạch quả cau cũng trở nên phổ biến. Đặc biệt, với các lao động lớn tuổi đang sinh sống tại Khu phố Phước Mỹ ,TT. Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, đây là  thời điểm duy nhất trong năm giúp họ có việc làm để kiếm thêm thu nhập bằng nghề “lặt quả cau”.  

Do tính chất công việc nhẹ nhàng nên các lao động lớn tuổi chỉ cần ngồi một chỗ và lặt những quả cau ra khỏi nải. Vì là cau đầu mùa vẫn còn non nên việc lặt quả cau cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa (55 tuổi) đã làm công việc này hơn 2 năm nay cho biết: “Công việc khá nhẹ nhàng chỉ cần ngồi và lặt thôi nên không có tốn quá nhiều sức lực, ai cũng có thể làm được”.  
 Công việc lặt quả cau thường bắt đầu từ sáng sớm lúc thời tiết mát mẻ và thường sẽ kết thúc vào lúc gần trưa. “Do gần nhà nên đa số mọi người sẽ bắt đầu làm việc từ tầm 6h30 sáng đến khoảng 10h30 là xong. Nếu quá nhiều cau thì buổi chiều sẽ làm tiếp. Nói chung rảnh rỗi lúc nào thì làm lúc đó không có sự bắt buộc”, bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa (55 tuổi) chia sẻ.
Theo các lao động, mỗi 1 kilogram cau lặt được sẽ tương đương với 1.000 VNĐ nên chỉ trong 1 buổi sáng, trung bình các lao động có thể dễ dàng lặt được từ 150 đến 200 kilogram quả cau, tương đương 150.000 – 200.000 VNĐ. Nếu số lượng cau được hái về nhiều hơn, người lao động có thể kiếm được thu nhập cao hơn. 
Một vài lao động trên 60 tuổi cũng dễ dàng và hăng hái tham gia vào công việc lặt quả cau kiếm thêm thu nhập. Thậm chí vào giữa mùa cau số lượng lao động đến đây làm việc có thể lên đến hàng chục người.
Các chủ vựa cau cho biết, những quả cau sau khi được lặt ra khỏi nải sẽ được vận chuyển đến các lò sấy khô, sau khi sấy khô sẽ được đóng gói và xuất khẩu sang nước ngoài, chủ yếu là thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để làm thuốc, sản xuất mứt, kẹo,.... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn