MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ô nhiễm

Lấy nước sông Hồng "rửa" sông ô nhiễm, cần đánh giá giải pháp và thực tế

Phương Thảo - Quỳnh Trang LDO | 25/10/2023 07:51

Nổi bọt trắng xóa, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối là những gì đang diễn ra tại cống Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Dòng nước ô nhiễm từ sông Nhuệ đang ngày đêm chảy ngược ra sông Hồng, khiến cho cuộc sống của người dân quanh khu vực này bị đảo lộn vì sống trong không khí nặng mùi.

Theo ghi nhận của Lao Động, dòng nước đen nghịt, nổi bọt trắng xóa đang từ sông Nhuệ đang chảy ngược ra sông Hồng qua cống Liên Mạc, mang theo nồng nặc mùi hôi thối "tấn công" người dân đi qua khu vực.
Kinh doanh tạp hóa gần khu vực cống Liên Mạc, anh Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, tình trạng nước ô nhiễm từ sông Nhuệ chảy ra sông Hồng đã diễn ra được một thời gian. Người dân sông xung quanh nơi này phải chịu đựng cảnh hít thở mùi thối mỗi ngày.
Dòng nước từ sông Nhuệ bọt trắng xóa, bốc mùi nồng nặc tràn qua cống Liên Mạc chảy ngược ra sông Hồng khiến ai đi ngang qua cũng ngao ngán.
Theo người dân, nước sông Nhuệ ô nhiễm từ nhiều năm nay, trời nắng thì bốc mùi khó chịu, trời mưa thì ẩm thấp thu hút nhiều muỗi, bọ, tiềm ẩn nguy cơ gây dịch bệnh cho người dân.
Người dân mỗi lần đi qua đoạn sông này phải bịt kín khẩu trang, di chuyển nhanh chóng để thoát khỏi mùi hôi.
"Tình trạng ô nhiễm ở đây ngày càng trầm trọng. Nước sông đen kịt, bóc mùi hôi thối triền miên. Chúng tôi ngửi mùi hôi thối suốt ngày nhức hết cả đầu", chị Nguyễn Thị Hồ Thu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc.
Theo PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, mực nước sông Hồng từ nhiều năm nay tụt xuống sâu, thấp hơn mực nước sông Nhuệ, vì thế dẫn tới tình trạng "chảy ngược" như hiện tại, ảnh hưởng đến tưới tiêu, sinh hoạt của các vùng hạ du. "Về nguyên tắc, mực nước sông Hồng phải cao hơn sông Nhuệ thì có thể dùng nước sông Hồng để rửa sạch sông Nhuệ. Tuy nhiên trên thực tế, sông Nhuệ đang gây ô nhiễm ngược lại cho sông Hồng. Vì vậy, nếu muốn thực hiện dự án này thì cần phải có những khảo sát, đánh giá cụ thể mực nước của sông Hồng có đảm bảo hằng năm không, có đủ để làm sạch sông Nhuệ hay không", PGS.TS Bùi Thị An nêu quan điểm.
Được biết, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), với mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Công trình sẽ lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng 70 m3/s, cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông nội thành Hà Nội.
Sau nhiều lần có tên trong kế hoạch cải tạo chất lượng nước các dòng sông của TP Hà Nội, đến nay, sông Nhuệ vẫn như một dòng sông chết. Những kế hoạch này triển khai ra sao vẫn còn bỏ ngỏ và người dân tại đây vẫn phải sống chung với ô nhiễm ngày này qua tháng khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn