MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội trâu rơm, bò rạ diễn ra tại xã Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sáng mùng 4 tháng giêng.

Lễ hội người đóng giả trâu bò ở Vĩnh Phúc

Hải Nguyễn LDO | 25/01/2023 14:59

Những người nông dân khoác lên mình những hình nộm trâu, bò bằng rơm rạ tham dự lễ hội "trâu rơm, bò rạ" cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hoà.

Lễ hội trâu rơm, bò rạ diễn ra vào ngày mùng 4 tết tại xã Đại Đồng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).
Ngay từ sáng tinh mơ, những hình nộm trâu, bò rơm rạ được người dân rước ra miếu làng Đại Đồng.
Rơm, rạ để làm các hình nộm trâu bò được bà con lựa chọn kỹ càng từ đầu năm. Hình nộm trâu bò giả được buộc vào một chiếc cày không có lưỡi.
Đây là lễ hội độc đáo, đặc trưng văn hóa lúa nước Bắc Bộ. Tâm điểm của lễ hội là trò trình diễn trâu rơm bò rạ thể hiện mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, gia súc không ngừng sinh sôi nảy nở.
Theo đó, sẽ có một người khoác hình nộm làm trâu, bò; người còn lại làm nông dân cầm cày.
Ngoài trâu rơm, bò rạ; những nông cụ như gàu tát nước, cuốc... cũng được người dân mang vào các màn diễn của buổi lễ hàng năm.
Khi màn diễn bắt đầu, những trâu rơm, bò rạ xuất hiện cùng những người nông dân tay cầm gàu, cuốc nhảy múa theo tiếng trống, chiêng vang động khắp sân đình làng.
Trong thoáng chốc, mảnh sân đình làng như hoá thành cánh đồng ruộng của người nông dân vùng châu thổ sông Hồng với hình tượng con trâu đi trước, cái cày đi sau. Những người phụ nữ với đôi quang gánh, thúng thóc giống xúng xính trong bộ áo nâu sòng xuống đồng gieo mạ.
Tương truyền Đinh Thiên Tích - vị tướng có công đánh đuổi giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6 đã đem quân về làng Bích Đại mổ trâu ăn mừng. Vị tướng tài của vua Hùng đã dạy con dân nơi đây làm nông nghiệp, chăn gia súc, xây nhà, dệt vải…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn