MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ đò lẫn hành khách ngó lơ không mặc áo phao trên những chuyến đò ngang vượt nước lũ. Ảnh: Việt Bắc.

Lênh đênh giữa dòng nước lũ, cả chủ và khách đi đò thờ ơ với đồ cứu sinh

Việt Bắc LDO | 31/08/2023 06:00

Tuyên Quang - Đang là cao điểm của mùa mưa lũ nhưng hành khách và chủ đò trên những chuyến đò ngang qua sông Gâm vẫn thờ ơ với các vật dụng cứu sinh, mặc cho những hiểm hoạ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Tại một số bến đò ngang trên sông Lô, sông Gâm đoạn chảy qua tỉnh Tuyên Quang, tình trạng chủ đò lẫn hành khách đi đò không mặc áo phao vẫn diễn ra hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đặc biệt đang trong cao điểm mưa lũ.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực bến đò qua sông Gâm (xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn), mỗi ngày đò ngang này trung chuyển cả trăm người và phương tiện, chen chúc nhau qua sông.
Mặc dù trên mỗi chiếc đò đều có những vật dụng như áo phao, phao cứu sinh và quy định bắt buộc người tham gia giao thông thuỷ phải mặc. Tuy nhiên, cả chủ và khách đi đò đều thơ ơ việc sử dụng các vật dụng này.
Vốn được thiết kế để cứu mạng khi có sự cố thế nhưng những áo phao, phao nổi lại chỉ như vật mang tính trang trí, đối phó khi suốt hành trình vượt sông bị bỏ ngỏ trên lan can đò.
Giữa dòng nước lênh đênh chảy xiết, con đò ngang nhỏ bé chở cả chục sinh mạng vẫn vô tư lướt đi trong sự chủ quan của nhiều người.
Những chiếc áo phao chỉ được chủ đò này đưa ra sử dụng khi có sự xuất hiện của cơ quan chức năng hoặc được nhắc nhở.
Khi không có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, tình trạng những người trên đò không mặc áo phao lại tiếp diễn. Bà N.T.T (xã Xuân Vân, Yên Sơn) cho biết, đã quen với việc không mặc áo phao khi đi trên đò, bởi một phần vì chủ đò không nhắc nhở và vì thời gian cho mỗi chuyến đò chỉ từ 5-10 phút nên xem nhẹ, ngó lơ những chiếc ao phao. Cuối tháng 3.2022 cũng chính tại khu vực bến đò trên sông Gâm, đoạn qua xã Xuân Vân đã xảy ra vụ lật đò làm 6 người rơi xuống sông khiến 2 người thiệt mạng.
Trao đổi với PV, ông Triệu Ngọc Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Vân thừa nhận, hiện nay tại một số bến đò ngang trên địa bàn có tình trạng hành khách đi đò chủ quan không mặc áo phao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
"Việc chấp hành các quy định trên đò đa phần dựa vào ý thức của chủ đò và khách. Chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền đối với chủ các bến đò, yêu cầu phải thực hiện đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Lý

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn