MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lịch trình cho du khách trải nghiệm đường đi bộ dọc sông Hương thơ mộng

PHÚC ĐẠT LDO | 14/08/2022 19:49

THỪA THIÊN HUẾ - Không tính những ai ở TP.Huế, thì người dân và du khách khi đến Huế chưa chắc ai cũng đã biết chỗ để xe cũng như lịch trình tối ưu để có thể đi bộ, ngắm và thưởng thức toàn bộ cảnh quan theo đường đi bộ dọc sông Hương thơ mộng.

Chính quyền TP.Huế làm đường đi bộ trong công viên dọc bờ sông Hương nhằm tạo không gian công cộng tốt hơn cho người dân. Đường đi bộ dọc sông Hương thơ mộng có cả phía bờ Nam lẫn, bờ Bắc và kết nối với nhau thông qua các cây cầu như Dã Viên, Phú Xuân, đặc biệt là cầu Trường Tiền nổi tiếng.
Muốn thưởng thức vẻ đẹp cũng như hít thở không khí trong lành dọc sông Hương thì chúng ta nên thức dậy sáng sớm. Du khách có thể để xe tại Đài tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt đã chết trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), tọa lạc sát bờ nam sông Hương, trước mặt trường Quốc Học Huế; hay có bãi đỗ xe miễn phí ở sát chân cầu gỗ lim, hoặc bờ Nam sát chân cầu Trường Tiền; bờ Bắc có thể để xe ở công viên Thương Bạc,...
Rất thuận lợi nếu những du khách lưu trú ở khách sạn Sài Gòn Morin vì khách sạn này toạ ngay đối diện cầu Trường Tiền phía bờ Nam.
Nếu du khách để xe ở công viên sát chân cầu gỗ lim thì chỉ cần vài bước chân là đến với cây cầu mà ai khi đến Huế đều tìm đến.
Lên cầu, du khách có cảm giác như đang đi trên mặt nước vì mặt cầu khá gần với dòng sông.
Đi theo cầu gỗ tim, dọc sông Hương đoạn qua phòng trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị (được tọa lạc tại số 17 đường Lê Lợi, TP Huế) du khách sẽ đến ngay chân cầu Trường Tiền.
Đứng đây, ta có thể phóng tầm mắt nhìn hết cầu Trường Tiền và phía bờ Bắc sông Hương.
Lên cầu, ta có thể thấy rất nhiều du khách dậy sớm để chụp ảnh với "cây phượng quốc dân" sát chân cầu Trường Tiền.
Nhiều người hít thở không khí trong lành và tập thể dục ở lối dành cho người đi bộ trên cầu Trường Tiền.
Qua sông, đứng ở đường đi bộ dọc sông Hương, ngay chân cầu Trường Tiền nhìn qua phía bờ Nam là một góc nhìn vô cùng thơ mộng.
Ngồi thiền ngay cạnh dòng sông Hương hiền hoà không phải ai cũng có cơ hội để trải nghiệm.
Tiếp tục rảo bước trên đường đi bộ, ta sẽ bắt gặp nhiều người thử sức bởi những dụng cụ, mô hình thể dục có sẵn ở công viên như đẩy tạ, xà đơn, trên đầu là những chùm hoa phượng mùa hạ đua nhau khoe sắc.
Những cung đường đầy cây xanh, hoa cỏ.
Đi tiếp, du khách sẽ gặp cầu Phú Xuân, lên cầu có thể thấy những hàng cây xanh, những thảm cỏ xanh ôm sát bờ Hương thơ mộng.
Khi qua khỏi cầu Phú Xuân, về lại cầu gỗ lim (nơi xuất phát) là du khách vừa hoàn thành khoảng hơn 3km đi bộ. Lúc này, du khách có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm sông Hương, núi ngự và sau đó lấy xe ra về để tiếp tục dự định cho ngày mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn