MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Linh vật rồng của Huế nhận được “mưa lời khen” ngay cả khi chưa hoàn thiện

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 31/01/2024 12:36

HUẾ - Mặc dù cặp “song Long” của Huế hiện chưa được láp ráp hoàn thiện nhưng nhiều người dân, du khách đã nhận xét với những lời khen có cánh cho các linh vật đại diện cho cố đô năm nay.

Sau vài ngày thi công lắp ráp, hình hài của cả 3 linh vật rồng chính của Huế đã dần được lộ rõ, cặp “song Long” tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường Chuyên Quốc học Huế) vẫn còn thiếu một số hạng mục.
Theo ghi nhận, năm nay, TP. Huế đang cho trưng bày 3 linh vật rồng đặt ở 2 vị trí, ngoại trừ cặp rồng trước mặt trường Chuyên Quốc học, Huế còn có một linh vật rồng khác đặt đối diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với hình thế bay lên trời vô cùng đẹp mắt.
Theo chị Hồ Thị Minh Minh (người dân Huế), linh vật rồng của Huế năm nay có dáng vẻ rất uy nghiêm, dũng mãnh, đầu hướng thiên, khi nhìn vào có cảm giác tràn đầy hi vọng cho tương lai.
“Điểm ấn tượng nhất của rồng Huế năm nay đó chính là màu sắc và họa tiết, không quá nhiều màu sặc sỡ, nhìn đơn giản nhưng lại đẹp, đặc biệt là cặp rồng lớn ở phía trường Chuyên Quốc học Huế, vài ngày nữa hoàn thiện hứa hẹn sẽ rất đẹp”, chị Minh Minh nói.
Rồng được tạo hình với dáng bay lên trời, thể hiện cho một năm mới tốt lành, phát triển và bứt phá. Vảy rồng được làm mô phỏng chất liệu vàng, lấy cảm hứng từ ấn Quốc gia tín bảo.
Anh Việt Dũng, đến từ Quảng Trị cho rằng: “Tôi không quá ngạc nhiên với sự đầu tư thiết kế của linh vật rồng ở Huế, nhất là cặp rồng đặt phía trước trường Chuyên Quốc học Huế, bởi lẽ nhắc đến Huế là nhắc đến rồng. Nhìn kỹ ta có thể nhận ra, vảy linh vật rồng toát lên khí chất của cung đình xưa, rất ấn tượng”.
Có thể thấy, linh vật rồng của Huế năm nay đã để lại nhiều ấn tượng cho người dân cũng như du khách bởi dáng vẻ uy nghiêm, đậm chất rồng thời Nguyễn.
Ghi nhận của Lao Động, hiện linh vật rồng trước cửa UNBD tỉnh đã dựng xong và đã có nhiều người đến để check-in. Trong khi đó, cặp rồng trước trường Chuyên Quốc Học Huế đang được công nhân hoàn thiện phần vảy rồng, và lắp ráp móng rồng.
Hàng chục công nhân gấp rút thi công để hoàn thiện linh vật rồng Huế.
Hình tượng 2 con rồng đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” hướng về Bia, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống.
Mặt rồng vươn cao về phía trời xanh, tỏ rõ khát vọng một thành phố Huế vươn lên phát triển, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2025.
Hai con rồng được sắp xếp đối xứng qua một trục chính với kết cấu nhịp điệu nhẹ nhàng, thanh mảnh, với dáng mềm mại, uốn khúc sinh động.
Các bạn trẻ check-in tại "song Long".
Trước vẻ đẹp uy nghiêm của các linh vật rồng ở Huế, nhiều người cho rằng, năm nay linh vật rồng cố đô xứng đáng có được vị trí cao bên cạnh những linh vật cũng đẹp không kém trên cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn