MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lo xăng tăng sốc, người dân rồng rắn đi đổ đầy bình, đầy can

Lo xăng tăng sốc, người dân rồng rắn đi đổ đầy bình, đầy can

Hà Phương LDO | 10/05/2022 19:14

Hà Nội - Chiều 10.5, người dân ùn ùn kéo về các cây xăng để đổ đầy bình xe máy, ô tô, thậm chí nhiều người mang thêm cả can để đựng.

Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng vào chiều nay.
Nhiều cây xăng ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải. Hình ảnh ghi nhận tại cây xăng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, khách đổ xăng phải chờ đợi trong thời gian dài mới đến lượt.
Giờ tan tầm, nhiều người tranh thủ đi đổ xăng trước thông tin giá xăng có thể tăng chạm ngưỡng 30.000 - 32.000 đồng/lít. 
Nhân viên cửa hàng xăng dầu làm việc hết công suất.
Tương tự, cây xăng Nam Trung Yên cũng rơi vào tình trạng ùn khách.
Nhiều người lướt điện thoại "giết thời gian" trong khi đợi tới lượt đổ xăng.
Tại khu vực đổ xăng của xe ôtô cũng chật kín xe.
Anh Đặng Lê Trường (22, tài xế) chia sẻ: "Công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ khi xăng tăng giá. Tôi đã xếp hàng gần 30 phút mới có thể đổ xăng".
Trước đó, từ 15h chiều 4.5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng, RON 95 tăng 440 đồng/lít đồng. Theo đó, giá xăng RON 95 đang bán ở mức 28.430 đồng mỗi lít; xăng E5 RON 92 có mức giá 27.460 đồng mỗi lít. 
Đa số người dân đều đổ đầy bình.  
 Thậm chí có người mang theo can để mua xăng.
Nhân viên cây xăng khu vực Yên Hoà (Cầu Giấy) cho biết, lượng khách tăng khoảng 40% so với những ngày khác. Ngoài ra, nhân viên này cũng cho rằng, sáng và trưa mai (11.5) lượng khách sẽ còn tăng đột biến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn