MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt hiện vật chiến tranh tại Huế xuống cấp nghiêm trọng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 24/01/2024 13:43

HUẾ - Nhiều hiện vật là máy bay, xe tăng do chiến tranh để lại bị rỉ sét nặng khi đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế khiến du khách tiếc nuối.

This browser does not support the video element.

Video loạt xe tăng, máy bay là hiện vật của chiến tranh bị rỉ sét hư hỏng nghiêm trọng.
Trong lần đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tại số 268 đường Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP. Huế) cùng những người bạn, anh Nico Williams, một du khách đến từ Tây Ban Nha tỏ ra tiếc nuối khi loạt hiện vật trưng bày tại bảo tàng đang bị xuống cấp.
“Một bảo tàng có những chiếc xe tăng, máy bay trông rất cổ điển và mang trong mình lịch sử của chiến tranh. Khi đến đây, nhìn bề ngoài thì mọi thứ trông có vẻ khá ổn, tuy nhiên bên trong nó đang hư hỏng theo thời gian, tôi rất tiếc vì điều đó”, anh Nico nói.
Tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (268 Điện Biên Phủ) hiện đang trưng bày nhiều hiện vật là máy bay, xe tăng, pháo từ chiến tranh. Trong đó gồm có 7 xe tăng, 6 khẩu pháo, 4 máy bay và một số hiện vật khác là hiện vật chiến tranh, có kích thước lớn.
Việc trưng bày các hiện vật này để phục vụ người dân và du khách tham quan, tuy nhiên do đặt ở ngoài trời suốt nhiều năm, đối mặt với nắng mưa, cũng không có mái che dẫn đến nhiều hiện vật quý bị rỉ sét, hư hỏng nặng.
Theo ghi nhận của Lao Động, có 14 hiện vật đang bị hư hỏng, trong đó 6/7 xe tăng trưng bày tại bảo tàng bị rỉ sét, đặc biệt là phía bên trong của những hiện vật, nhiều chỗ đã hóa sắt vụn.
Hình ảnh bên trong một chiếc xe tăng tại bảo tàng.
Phần thân của một chiếc máy bay bị bỏ lại nằm cạnh những quả bom tấn.
Phần đuôi một chiếc máy bay xuất hiện nhiều vết viết vẽ bậy, với những ký hiệu, ngôn ngữ thô tục (đã được phóng viên làm mờ).
Là một du khách, anh Nico Williams cho rằng, những hiện vật này là tư liệu đặc biệt, phản ánh lịch sử, do đó chúng cần được bảo quản tốt hơn để giữ lấy giá trị của lịch sử.
Theo tìm hiểu, số hiện vật này do binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa vứt bỏ lại ngày 26.3.1975 trong quá trình tháo chạy. Sau khi giải phóng, chính quyền địa phương đã đưa một số hiện vật ra trưng bày trước di tích Quốc Tử Giám (TP. Huế), tuy nhiên nhiều hiện vật đã xuống cấp do trưng bày ngoài trời quá lâu.
Tháng 5.2020, số hiện vật này đã được di dời đến số 268 Điện Biên Phủ, tuy nhiên việc xe tăng, máy bay, khẩu pháo phơi nắng, dầm mưa quá lâu, không thể tránh khỏi việc rỉ sét, xuống cấp.
Ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tại địa chỉ 268 Điện Biên Phủ đơn vị quản lý, trưng bày 14 hiện vật ở ngoài trời, trong đó có cần bảo quản cấp thiết 10 hiện vật. Hiện, đơn vị này đã trình kế hoạch xin kinh phí bảo quản. Hàng năm kinh phí chỉ đủ bảo quản phòng ngừa 1 - 2 hiện vật nên dẫn đến các hiện vật xuống cấp như hiện nay, năm nay đơn vị xin làm bảo quản toàn bộ, tổng thể để giảm sự hao mòn của các hiện vật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn