MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt mỹ nhân được dự đoán đăng quang Miss World, Đỗ Thị Hà có cơ hội?

DI PY LDO | 16/12/2021 06:00

Càng gần đến đêm chung kết, nhiều người đẹp có thành tích tốt được dự đoán giành chiến thắng tại Miss World 2021 chính thức lộ diện. Riêng Đỗ Thị Hà của Việt Nam cũng đã rất nỗ lực tại đấu trường nhan sắc này.

Olivia Yacé từng đăng quang Hoa hậu Bờ Biển Ngà, trở thành đại diện quốc gia đến Miss World năm nay. Cô là một trong những thí sinh cao nhất cuộc thi với 1,8m và thân hình nóng bỏng. Trải qua nhiều phần thi phụ trong khuôn khổ Miss World 2021, đại diện Bờ Biển Ngà có sự thể hiện rất tốt. Ảnh: MW.
Trong bảng xếp hạng mới, Missosology dự đoán Olivia Yacé có khả năng cao đăng quang nhờ phong thái tự tin, khả năng catwalk và thuyết trình tốt. Trong phần thi phụ “Top Model“, Olivia Yacé giành chiến thắng và là người đầu tiên tiến thẳng vào bán kết. Thậm chí, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn dự đoán người đẹp này đăng quang. Ảnh: MW.
Alejandra Conde - đại diện Venezuela được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng. Người đẹp vừa tròn 24 tuổi, cao 1,7m, vóc dáng gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn. Alejandra Conde hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Y trường Đại học Trung ương Venezuela. Trước khi đến với Miss World 2021, Alejandra Conde là một người mẫu nổi tiếng, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành được chiến thắng ở Miss Sambil Model 2017, Miss Venezuela 2020…  Ảnh: MW.
Tại Miss World 2021, Alejandra Conde tự tin thể hiện kỹ năng của bản thân. Với kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu, chân dài biết cách thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện trước ống kính và trên sân khấu. Chuyên trang Missosology từng nhận định Alejandra Conde là là một những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất Miss World. Ảnh: MW.
Sau khi đăng quang Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sivaji giành được cơ hội chinh chiến tại Miss World lần thứ 70. Đại diện Malaysia có chiều cao 1,75m, thân hình cân đối, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Cô từng theo học chuyên ngành y khoa của trường Đại học Pertahanan Nasional Malaysia. Trong một bài đăng, Missosology cho biết thế mạnh của đại diện Malaysia là khả năng hùng biện và tham gia nhiều chiến dịch có ích cho cộng đồng. Đây cũng là điều mà cuộc thi Miss World rất cần. Ảnh: MW.
Đại diện Ấn Độ Manasa Varanasi (23 tuổi) từng tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính của trường Cao đẳng Kỹ thuật Vasavi. Với chiều cao 1,76m cùng thân hình thon gọn, nụ cười thân thiện và khả năng diễn xuất trước ống kính, Manasa Varanasi được khán giả Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng. Chỉ sau ít ngày có mặt tại Miss World 2021, Manasa Varanasi được các chuyên gia sắc đẹp xếp ở vị trí thứ 2 trong top 20 gương mặt nổi bật tại cuộc thi. Tuy nhiên, mới đây người đẹp bị cách ly vì tiếp xúc với thí sinh mắc COVID-19. Đây được xem là bất lợi của cô trước chung kết. Ảnh: MW.
Ngay từ khi xác nhận đại diện Bahamas tham gia Miss World 2021, Sienna Evans đã gây chú ý với vẻ đẹp lạ và tự nhiên. Bahamas chưa từng có đại diện nào giành được chiến thắng tại Miss World. Vì thế, khán giả Bahamas đặt nhiều kỳ vọng Sienna Evans sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay. Ở phần thi “Top Model” vừa qua, cô ghi danh vào top 13. Ảnh: MW.
 Người đẹp Shudufhadzo Musida của Nam Phi thực hiện dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần với hy vọng giảm thiểu tỉ lệ tự tử trong giới trẻ và lọt vào top 10 của "Người đẹp nhân ái". Người đẹp cũng được đánh giá rất cao tại cuộc thi năm nay. Ảnh: MW.
Đỗ Thị Hà quê Thanh Hóa, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,75 m, số đo 80-60-90 cm, trong đó đôi chân dài 1,11 m được xem là lợi thế. Ảnh: SV.
Trong các phần thi phụ, Đỗ Thị Hà thường vào top nhưng chưa giành chiến thắng. Tuy nhiên, cô vẫn được khán giả quê nhà kỳ vọng tại cuộc thi năm nay. Ảnh: SV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn