MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 16/02/2023 08:07

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Trong số các trụ sở bỏ hoang lâu ngày ở tỉnh Quảng Trị, trụ sở cũ của TAND TP.Đông Hà có lẽ là công trình lãng phí và xuống cấp nhất.
Trụ sở này án ngữ ở vị trí đắc địa trên đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương của thành phố Đông Hà. Ở nơi trung tâm và ngay mặt tiền, trụ sở khá đồ sộ nhưng nhìn ngoài vào như đang ở trong rừng.
Trụ sở TAND thành phố Đông Hà được xây dựng, hoàn thành vào khoảng năm 2006 với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng. Đến năm 2015, sau khi TAND tỉnh Quảng Trị xây xong trụ sở mới, TAND TP.Đông Hà chuyển về ở trụ sở cũ của TAND tỉnh Quảng Trị và bàn giao trụ sở này cho TAND tỉnh quản lý.
TAND tỉnh Quảng Trị đã xin TAND tối cao và Bộ Tài chính bán đấu giá trụ sở này. Nhưng đến nay, trụ sở này vẫn bỏ hoang.
Các cánh cửa gỗ bên ngoài mục nát, cửa kính thì vỡ, bóng điện hư hại. Trong khuôn viên cây cối, cỏ um tùm. Trụ sở cũ của TAND thành phố Đông Hà bỏ hoang không chỉ lãng phí, mà còn mất mỹ quan đô thị.
Còn trụ sở này trước kia là Kho bạc Nhà nước của huyện Gio Linh. Sau đó, có đơn vị khác chuyển về đây một thời gian rồi bỏ hoang.
Bỏ hoang lâu ngày, cây dại mọc lên xanh tốt ngay trước cánh cửa chính của trụ sở.
Bên trong trụ sở xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh, là các cánh của chiếc quạt trần bị biến dạng.
Dãy nhà phía sau thì bị cỏ bao vây.
Cách trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh vài chục mét, là một trụ sở cũ khác bỏ hoang. Gần đây nhất, trụ sở này là nơi làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gio Linh.
Trụ sở này và Kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh cũ đều nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A tại thị trấn Gio Linh.
Cũng ở vị trí mặt tiền quốc lộ 1 tại thị trấn Gio Linh, trụ sở cũ của Phòng Nội vụ, LĐTBXH huyện Gio Linh hiện đang bỏ hoang.
Bên cạnh trụ sở Phòng Nội vụ và LĐTBXH huyện Gio Linh, Nhà khách - Nhà nghỉ huyện Gio Linh cũng bỏ hoang tương tự. Ở sân của trụ sở này, người dân tận dụng để đỗ xe ôtô.
Còn ở huyện Triệu Phong, trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước huyện Triệu Phong xuống cấp nghiêm trọng, đã bỏ hoang nhiều năm nay.
Trụ sở này ở ngay trung tâm thị trấn Ái Tử, án ngữ ở mặt tiền quốc lộ 1A.
Các trụ sở nằm trên đất vàng, bị bỏ hoang nói trên phần lớn được các đơn vị quản lý đề xuất bán đấu giá đất. Thế nhưng, vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bán không được, sử dụng cũng không, nên các trụ sở đành bỏ hoang, khiến người dân rất bức xúc vì lãng phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn