MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lưu giữ ký ức trên bàn tay

Phương Anh LDO | 20/04/2023 10:34
Cuộc sống ngày càng phát triển, hình ảnh thân quen dần mai một. Với mong muốn lưu giữ lại nét văn hóa xưa của vùng Nam bộ, em Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (học sinh lớp 12, Trường THPT Đoàn Văn Tố, Thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã có những sáng tạo độc đáo tái hiện lại hình ảnh ngôi nhà Nam Bộ thông qua mô hình thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay để góp phần lưu giữ hình ảnh quê hương.
Trong đó, ngôi nhà ngày Tết đặc trưng của người dân miền Tây được Mỹ Xuyên thực hiện sống động y như thật. Mô hình có kích thước 30×20×17,4 cm, với đầy đủ các chi tiết như bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần tài, bánh chưng, bánh tét, những trò chơi giải trí như bầu cua tôm cá, lôtô, múa lân và đặc biệt không thể thiếu cây mai vàng kèm những bao lì xì đầy màu sắc.
Đây là mô hình đầu tiên mà Mỹ Xuyên thực hiện, cũng là mô hình mất nhiều thời gian thực hiện nhất - hơn 2 tháng rưỡi. Mỹ Xuyên chia sẻ: Sau khi được chiêm ngưỡng nhiều mô hình miền Tây của một nhóm tác giả sáng tạo, cùng với ký ức tuổi thơ của mình, em đã bắt tay vào làm mô hình Tết sum vầy của vùng đất Nam bộ.
Mỹ Xuyên cho biết thêm, em lựa chọn mô hình Tết sum vầy này cũng vì muốn tái hiện không khí Tết xưa, từ hình ảnh khói nhang trên bàn thờ luôn nghi ngút. Trước giao thừa, cúng gia tiên ông bà tổ tiên về ăn cơm, vui Tết. Không khí ấy ngày càng trở nên xa xỉ với những người con xa quê, lại càng hiếm có cơ hội được trải nghiệm hơn đối với các bạn trẻ ngày nay.
Bằng trí tưởng tượng và tìm tòi, học hỏi thêm trên mạng, Mỹ Xuyên đã lên ý tưởng, khéo léo gắn kết các chất liệu đơn giản để làm nên cửa hàng tạp hóa, tiệm chụp ảnh, sạp báo, xe bánh mì, những ngôi nhà lót gạch bông, những cửa hàng với bảng hiệu vẽ tay… Với Mỹ Xuyên, mỗi công trình ra đời là một đứa con tinh thần mà em dành cả tâm huyết thực hiện.
Ngoài các mô hình tái hiện chân thật nếp sống miền Tây thập niên 80 - 90, em còn thực hiện mô hình ngôi trường THPT Đoàn Văn Tố nơi em đang theo học.
Kể từ năm 2019 đến nay, Xuyên đã thực hiện hơn 20 mô hình nhà, cửa hàng các loại. Cái đơn giản thì nhanh nhất cũng hơn 4 ngày mới hoàn thành, còn những mô hình phức tạp thì phải mất nhiều thời gian hơn. Vật liệu để làm chủ yếu là bìa carton, nhựa, xốp, gỗ và một số vật dụng có sẵn dùng để trang trí tiểu cảnh như cây cối, hoa lá,…
Theo Mỹ Xuyên, từ kiến trúc thực để tái hiện thu nhỏ rất khác so với việc thiết kế những công trình lớn. Quá trình tạo các tiểu cảnh mini đòi hỏi người làm phải tập trung cao độ và tỉ mỉ gấp nhiều lần. Bởi, các chi tiết đều rất nhỏ, việc hoàn thiện cũng cần nhiều thời gian, công sức. Phải cẩn thận tính toán, cân đối tỉ lệ phù hợp và cố gắng tái hiện thật nhất, đúng với bản mẫu và giữ được trọn vẹn hồn cốt của tác phẩm. Đặc biệt là sự pha trộn giữa các màu sơn để cho ra đúng thực tế.
Nguyễn Thị Mỹ Xuyên đang chăm chú hoàn thành mô hình một tiệm hủ tiếu xưa. 
Bằng sự đam mê, sáng tạo, sự quan sát thực tế qua bàn tay khéo léo của Mỹ Xuyên từng ngôi nhà sàn trên sông, cửa hàng gạo, tiệm cắt tóc, quầy vé số,... đều trở nên độc đáo và gợi nhớ biết bao kỷ niệm của nhiều thế hệ từng trải qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn