MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường hoa Tết tại Sa Pa đã trở nên sôi động, chủ yếu với các loại hoa đào và hoa mai. Ảnh: Văn Thành Chương

Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 15/01/2024 09:17

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại Sa Pa, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động với các loại hoa đào và hoa mai.

Để phục vụ nhu cầu hoa đào chơi tết, nhiều người dân ở Thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã tranh thủ chặt những cành đào ở vườn, ở đồi nhà mình đem bày bán khắp các ngã ba, ngã tư trong khi còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Ảnh: Văn Thành Chương
Những người dân này tập kết những cây đào tại 1 ngã ba để chờ xe tải đến bốc đào về các tỉnh miền xuôi. Ảnh: Văn Thành Chương
Đã có những khách hàng đầu tiên mua cành đào về trang trí Tết. Ảnh: Văn Thành Chương
Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng và khí hậu, những cành đào ở Sa Pa được một lớp rêu phong phủ kín (gọi là đào mốc) khiến nhiều khách hàng vô cùng ưa chuộng. Ảnh: Văn Thành Chương
Những cây đào, cành đào từ các nẻo đường được người dân vận chuyển về trung tâm thị xã bằng xe máy. Ảnh: Văn Thành Chương
Bên cạnh hoa đào, tại Sa Pa còn có rất nhiều hoa mai trằng, người dân nơi đây gọi là “nhất chi mai“. Ảnh: Văn Thành Chương
Để tăng giá trị cho cây hoa, nhiều chủ vườn đã kỳ công cấy lên thân cây một lớp rêu dày và trồng trong những bồn gỗ tạo nên sự cổ kính rất độc đáo và mang nhiều yếu tố trang trí. Ảnh: Văn Thành Chương
Một cành đào mốc được người dân bán với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Có cành lên đến 2 triệu đồng, cành đào to, đẹp được phát giá từ 2-3 triệu đồng. Ảnh: Văn Thành Chương
Những cây đào cổ kính có giá từ 5-7 triệu đồng, thậm chí có cây được phát giá hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Văn Thành Chương
Một chủ vườn hoa cảnh tại đây cho biết, giá các loại hoa cảnh đầu mùa bao giờ cũng cao, tuy nhiên có bán được giá cao hay không thì còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. “Những cây được trồng trong chậu thì có thể giá ít thay đổi nhưng đào cành thì hầu hết phụ thuộc các lái buôn miền xuôi” - chị này cho hay. Ảnh: Văn Thành Chương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn