MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu

Anh Tuấn LDO | 15/01/2020 11:47

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán cây cảnh thu hút người dân đến tham quan, sắm Tết sớm. Các loại mai miền Nam cũng đã có mặt ở chợ Tết thủ đô với giá 1,5 đến 20 triệu đồng mỗi chậu.

Vài ngày gần đây, nhiều thương lái ở Bình Định đã mang hoa mai vàng ra thủ đô để phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. 
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Tố Hữu...., hoa mai vàng đã rực rỡ khoe sắc.
Những chậu mai chuyển từ miền Nam ra được người bán chăm sóc kỹ lưỡng. Mai vàng Bình Định ra chợ Tết sớm tại Hà Nội có giá từ 1,5 triệu đến 20 triệu đồng mỗi chậu. 
Những gốc mai cổ thụ, thế đẹp được chủ vườn bán đến 20 triệu đồng.
Anh Nguyễn Tiến Quỳnh chủ của hơn 100 gốc mai vàng cho biết, anh đã chuyển hơn 100 gốc mai ra Hà Nội được 15 ngày. Anh Quỳnh thuê xe chở từ Bình Định ra Hà Nội hết khoảng 30 triệu đồng tiền phí, chi phí thuê mặt bằng bán hàng dịp Tết này là 6 triệu đồng.
“Nhiệt độ của Hà Nội đang lạnh hơn so với thời tiết trong Bình Định khoảng hơn 10 độ. Thời tiết lạnh khiến hoa mai bị kìm lại lâu nở hơn so với thời tiết nắng ấm. Do vậy, anh phải thắp điện vào buổi đêm đểđảm bảo hoa nở đúng dịp Tết", anh Quỳnh nói.
Để đánh giá một cây mai đẹp, người chơi hoa thường nhìn vào dáng cây mai, đặc biệt có nhiều hoa và đủ hoa, lộc và nụ.
Nhiều năm nay, người dân thủ đô lại lựa chọn mai vàng để chơi tết. “Đào phai, mai vàng, biểu thị cho sự sung túc, may nắm, chính vì vậy, năm nào tôi cũng phải mua đủ hai loại hoa này về trưng Tết“, anh Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn