MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mãn nhãn với những thác nước hùng vĩ ở Đắk Nông

Phan Tuấn LDO | 09/01/2022 07:00

Đắk Nông - Địa bàn tỉnh Đắk Nông có hàng chục thác nước hùng vỹ nằm gần khu dân cư, ở trong các  cánh rừng tự nhiên, rừng đặc dụng... Đây được xem là những kho báu vô giá để các ngành chức năng, địa phương khai thác phát triển du lịch trong tương lai. 

Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức cho biết, thác Đắk G'lun có độ cao hơn 50m. Địa điểm này đã được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành (TP. Hồ Chí Minh) đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng với quy mô rộng lớn... 
Từ phía trong nhìn ra thác Đắk G'lun như "ánh mắt" của núi rừng Tây Nguyên.
Cụm thác Đray Sáp - Gia Long nằm tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô đã được công nhận trở thành danh thắng cấp Quốc gia. Hiện nay, khu du lịch do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành bảo vệ, đầu tư và khai thác dịch vụ du lịch làm trạm dừng nghỉ chân, trung tâm cứu hộ, bến thuyền, hồ tắm tiên, vườn thú hoang dã...
Thác Diệu Thanh nằm trên trên dòng suối Đắk R'Tih, ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp. Lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ cho biết, thách Diệu Thanh cách Quốc lộ 14 khoảng 5km, hiện thác vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ.
Thác Lưu Ly ở xã Nâm N'jang, huyện Đắk Song, cách Quốc lộ 14 khoảng 3km. Hiện nay, đường giao thông đã được đầu tư vào tận thác nên du khách có thể thuận lợi đến thăm quan, chụp hình.
Thác Bảy tầng nằm ở tiểu khu 1772, thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng, nơi có hồ Tà Đùng rộng 3.700ha và có gần 40 hòn đảo lớn nhỏ nên được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên.
Ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng cho biết, ngoài thác Bảy tầng, trong lâm phần do đơn vị quản lý còn có thác Mặt trời. Thác này nằm cách Quốc lộ 28 khoảng nửa ngày đi bộ đường rừng,  khu vực này hoàn toàn chưa có sự tác động của con người nên còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của núi rừng Tây Nguyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn